Số người thiệt mạng trong các vụ rơi máy bay thương mại giảm mạnh trên thế giới

Mặc dù trong năm 2019 đã xảy ra vụ rơi máy bay Boeing 737 MAX thảm khốc ở Ethiopia, song số người thiệt mạng trong các vụ rơi máy bay thương mại cỡ lớn đã giảm tới hơn 50%.

Chú thích ảnh
 Một bộ phận của máy bay Boeing 737 MAX thuộc Hãng hàng không Ethiopian Airlines tại hiện trường vụ tai nạn gần thủ đô Addis Ababa, ngày 11/3/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo báo cáo công bố ngày 1/1 của công ty tham vấn To70 (Hà Lan), năm ngoái, đãxảy ra 86 vụ tai nạn liên quan đến máy bay thương mại cỡ lớn, trong đó có 8 vụ gây chết người với 257 người thiệt mạng. Năm 2018, số vụ tai nạn kiểu này là 160 vụ, trong đó có 13 vụ gây chết người với con số thiệt mạng là 534 người.

Tỷ lệ tai nạn gây chết người trong vận tải hàng không bằng máy bay cỡ lớn trong năm 2019 là 0,18, tức trung bình cứ 5,58 triệu chuyến bay thì có 1 vụ tai nạn gây chết người. Con số này cải thiện rất nhiều so với năm 2018. Các nạn nhân bao gồm hành khách, nhân viên phi hành đoàn và những người thiệt mạng trên mặt đất.

Các máy bay cỡ lớn nằm trong nghiên cứu là loại máy bay được hầu hết các hãng hàng không trên thế giới lựa chọn. Nghiên cứu không bao gồm máy bay cỡ nhỏ đang hoạt động như Cessna Caravan và một số máy bay nhỏ hơn sử dụng động cơ tuabin.

Trong năm 2019, ngành hàng không đã tập trung vào các mối đe dọa tương lai như máy bay không người lái. Tuy nhiên, theo To70, các vụ tai nạn liên quan đến máy bay Boeing 737 MAX cho thấy ngành hàng không cần tập trung vào những vấn đề cơ bản giúp đảm bảo an toàn hàng không dân sự như thiết kế chuẩn, sản xuất máy bay có chất lượng tốt, đào tạo và cung cấp thông tin đầy đủ cho phi công. Trước đó, Mạng lưới An toàn hàng không nhận định bất chấp vụ tai nạn kinh hoàng liên quan đến Boeing 737 MAX, năm 2019 vẫn là một trong những năm an toàn nhất của lĩnh vực hàng không thương mại. Vụ tai nạn của hãng hàng không Ethiopian Airlines vào tháng 3/2019 chiếm một nửa số người thiệt mạng trong các vụ tai nạn máy bay chở khách trên toàn thế giới vào năm ngoái.

Trong hai thập kỷ qua, số người thiệt mạng trong các vụ tai nạn hàng không trên thế giới đã giảm mạnh dù nhu cầu đi lại ngày càng tăng, trong đó 2005 là năm có số người thiệt mạng cao nhất với 1.015 người. 2017 được xem là năm an toàn nhất của ngành hàng không khi chỉ có 2 vụ tai nạn liên quan đến máy bay sử dụng động cơ tuabin khiến 13 người thiệt mạng và không có vụ tai nạn gây chết người nào liên quan đến máy bay chở khách.

Vụ tai nạn gần nhất xảy ra vào tuần trước, khi chiếc máy bay Fokker-100 của hãng hàng không Bek Air (Kazakhstan) bị rơi gần sân bay quốc tế Almaty ở thành phố cùng tên khiến 12 người thiệt mạng.

Các con số thống kê trên không bao gồm các chuyến bay quân sự, chuyến bay huấn luyện, cá nhân, chở hàng và trực thăng.

Đặng Ánh (TTXVN)
Vụ rơi máy bay tại Kazakhstan: Hãng hàng không gián tiếp đổ lỗi cho kiểm soát viên không lưu
Vụ rơi máy bay tại Kazakhstan: Hãng hàng không gián tiếp đổ lỗi cho kiểm soát viên không lưu

Ngày 30/12, hãng hàng không Bek Air của Kazakhstan cho rằng vụ rơi máy bay của hãng xảy ra tuần trước có lẽ do sự nhiễu loạn không khí mà máy bay gặp phải khi bay theo sau máy bay khác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN