Robot cũng thi Olympic

Thủ đô London của Anh đăng cai Thế vận hội Olympic cho người còn thành phố Bristol lại là nơi tổ chức Olympic cho robot.

 

Robot trong một trận đá bóng. Ảnh: Internet

 

26 đội robot từ khắp nơi trên thế giới đang tranh tài tại giải FIRA RoboWorld Cup với hàng loạt môn như bóng đá, bóng rổ và cử tạ.

 

Đây là lần đầu sự kiện này được tổ chức tại Anh và các nhà tổ chức cho biết họ ghi nhận được nhiều kỷ lục.

 

Usain Bolt của thế giới robot đến từ Singapore. Kỷ lục chạy nước rút của robot là 42 giây nhưng robot của Singapore đã phá vỡ với thành tích 31 giây.

 

Tuy nhiên, robot không chạy 100 mét như người mà chỉ chạy 3 mét tiến và 3 mét lùi.

 

Trong môn nâng DVD, kỷ lục hiện nay của thế giới là nâng 89 đĩa DVD nhưng có nhiều robot trong lúc tập luyện đã nâng được 100 DVD.

 

Khi thi đấu, robot được hoàn toàn tự chủ và mọi người phải đứng ngoài hoàn toàn.

 

Olympic của robot sẽ kết thúc ngày 26/8.

  

Thùy Dương

Robot đổi màu để ngụy trang
Robot đổi màu để ngụy trang

Lấy cảm hứng từ kỹ năng ngụy trang của các sinh vật biển, các nhà khoa học trường Đại học Harvard vừa tạo ra một loại robot có thể thay đổi màu sắc để hòa lẫn hoặc nổi bật khỏi môi trường xung quanh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN