Rò rỉ oxy trên Trạm vũ trụ quốc tế ISS

Truyền thông Nga đưa tin ngày 20/8 đã xảy ra sự cố rò rỉ oxy trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), tại bộ phận do các phi hành gia Mỹ làm việc.

Chú thích ảnh
Trạm vũ trụ quốc tế (ISS). Ảnh: NASA

Đài Sputnik dẫn một nguồn tin cho hay đã xảy ra vụ rò khí oxy nhỏ trên trạm ISS và nhiều khả năng đó là khu vực làm việc của phía Mỹ. Nguồn tin cho hay vụ việc không đe dọa tới sự an toàn của các phi hành gia.

Theo nguồn tin này, các phi hành gia dự định sẽ đóng mô-đun làm việc nơi xảy ra sự cố nói trên.

Tại thời điểm xảy ra sự cố, các phi hành gia Anatoly Ivanishin, Alexander Skvortsov và Ivan Wagner của Nga, hai phi hành gia Christopher Cassidy, Drew Morgan của Mỹ và phi hành gia thuộc Cơ quan hàng không vũ trụ châu Âu Luca Parmitano đang có mặt trên trạm ISS.

Tạm thời, mô-đun làm việc của các nhà du hành Mỹ sẽ được cô lập trong 3 ngày để tìm chỗ rò rỉ và khắc phục.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Các phi hành gia NASA đã trở về Trái Đất từ ISS
Các phi hành gia NASA đã trở về Trái Đất từ ISS

Hai phi hành gia Bob Behnken và Doug Hurley của Mỹ, những người bay lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) bằng tàu vũ trụ Crew Dragon mới của SpaceX đã hạ cánh xuống Vịnh Mexico hôm 2/8 sau chuyến du hành kéo dài 2 tháng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN