Quỹ tranh cử của cựu Tổng thống Trump bội thu nhờ vụ truy tố

Hai đơn vị gây quỹ của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mang về 18,8 triệu USD trong quý đầu tiên của năm nay.

Chú thích ảnh
Ông Donald Trump đã huy động được khoảng 168.000 USD mỗi ngày kể từ ngày 1/1 và tăng vọt lên 4 triệu trong vòng 24 giờ đầu có quyết định truy tố chính thức vào ngày 30/3. Ảnh: AP

Số tiền gây quỹ tranh cử năm 2024 của ông Trump đã tăng vọt lên nhờ vụ lùm xùm pháp lý. Theo số liệu báo cáo do ban chiến dịch của ông Trump công bố ngày 15/4, chính khách này đã huy động được tổng cộng 18,8 triệu USD trong quý đầu tiên thông qua ủy ban gây quỹ chung và ban chiến dịch tranh cử.

Thế nhưng, hai nguồn quỹ đã tiếp nhận thêm số tiền lớn gần tương đương - 15,4 triệu USD - trong hai tuần sau khi các cáo buộc hình sự chống lại cựu tổng thống này được đệ trình vào cuối tháng 3. 

Ban chiến dịch của ông Trump nhấn mạnh rằng đây là dấu hiệu cho thấy các cáo buộc chống lại ông đã kích động những người ủng hộ ông như thế nào. Gần 1/4 những người đã đóng góp cho ông Trump vào giai đoạn đó chưa từng quyên góp cho ông ấy trước đây.

Các số liệu cung cấp một bức tranh tổng thể về việc vụ truy tố ông Trump, ít nhất là vào thời điểm hiện tại, đã định hình cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa như thế nào. Mặc dù vụ xét xử cựu Tổng thống Donald Trump - cùng với các cáo buộc có thể xảy ra trong tương lai liên quan một số cuộc điều tra đang diễn ra - khiến ông gặp nguy hiểm nghiêm trọng về mặt pháp lý, nhưng điều đó đã giúp củng cố vị thế của ông với những người ủng hộ, đồng thời giúp thúc đẩy quỹ tranh cử của ông gia tăng mạnh mẽ.

Ông Eric Wilson, chiến lược gia kỹ thuật số của Đảng Cộng hòa cho biết: “Nói chung, bất cứ khi nào tên của một ứng cử viên xuất hiện trên khắp các phương tiện truyền thông và thu hút sự chú ý, thì điều đó tốt cho việc gây quỹ. Mức độ phủ sóng khắp nơi chỉ khiến ông ấy được các nhà tài trợ ưu tiên hàng đầu.”

Liệu tốc độ gây quỹ ấn tượng của ông Trump sẽ được duy trì, hay dần quay trở lại mức chậm hơn trước khi bị truy tố là điều không chắc chắn. Ông Trump đã huy động được khoảng 168.000 USD mỗi ngày kể từ ngày 1/1 cho đến khi các cáo buộc chống lại ông được đệ trình vào ngày 30/3.

Trong 24 giờ sau đó, ông đã nhận được hơn 4 triệu đô la. Quý đầu tiên kết thúc vào ngày 31/3, một ngày sau khi vụ truy tố của ông Trump lần đầu tiên được xác nhận, có nghĩa là chỉ một phần nhỏ số tiền gây quỹ sau vụ truy tố được phản ánh trong các số liệu của quý đầu tiên.

Ông Trump đã huy động tiền vào hai đơn vị kể từ khi khởi động chiến dịch tranh cử vào tháng 11 năm ngoái: ủy ban hành động chính trị do ông lãnh đạo, Save America, và chiến dịch tranh cử tổng thống của ông. 

Cựu tổng thống này đã biến các cuộc chiến pháp lý của mình thành tâm điểm trong nỗ lực gây quỹ trực tuyến khi thường xuyên gửi lời kêu gọi tới những người ủng hộ hãy bảo vệ ông với tư cách là nạn nhân, đồng thời ngỏ ý đề nghị họ gửi tiền mặt cho chiến dịch.

“Với những cuộc săn lùng phù thủy đang nóng lên hơn bao giờ hết, xin vui lòng đóng góp để sát cánh cùng tôi trong cuộc chiến cứu nước Mỹ”, nội dung trong thư điện tử của ban chiến dịch tranh cử viết. 

Những lời kêu gọi đó đã giúp tỷ phú này huy động tiền từ các nhà tài trợ nhỏ. Theo số liệu do nhóm của ông cung cấp, hơn 97% người đã đóng góp cho ủy ban gây quỹ chung và chiến dịch tranh cử của ông trong hai tuần sau vụ truy tố đã đóng góp dưới 200 USD. Và ông Donald Trump đã nhận được hơn 312.000 khoản tài trợ, với mức đóng góp trung bình là 49 USD, trong khoảng thời gian hai tuần.

Mặc dù thành tích gây quỹ đó chỉ bằng một phần nhỏ so với những gì từng huy động được khi còn là tổng thống - mang về 30,3 triệu USD trong ba tháng đầu năm 2019 - ông Trump gần như chắc chắn sẽ là người có thành tích hàng đầu trong cuộc bầu cử hiện tại nhờ nền tảng ủng hộ đáng kể của mình cùng với việc tăng tốc gây quỹ.

Số tiền ủng hộ của ông dẫn đầu so với một ứng cử viên được công bố khác, cựu Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley, người đã tuyên bố quyên góp được hơn 11 triệu USD từ khi khởi động chiến dịch ngày 15/2 đến cuối quý 1. Bà Haley cũng sở hữu 8 triệu USD. 

Tuy nhiên, ông Trump vẫn phải đối mặt với một thế lực đáng gờm trên mặt trận gây quỹ là Thống đốc Florida Ron DeSantis. Kể từ khi giành chiến thắng trong cuộc tái đắc cử vào tháng 11 năm ngoái, ông DeSantis đã tiếp tục thu hút các khoản đóng góp quy mô lớn và nhỏ vào một tài khoản chính trị mà ông ta có thể sẽ chuyển sang quỹ tranh cử tổng thống nếu quyết định tham cuộc đua bỏ phiếu. Ông DeSantis đã có sẵn 85 triệu USD.

Kể từ tháng 11 năm ngoái, thống đốc này đã thu hút các khoản đóng góp có đến bảy con số từ các nhà tài trợ bảo thủ nổi tiếng, bao gồm doanh nhân Jeff Yass, nhà đầu tư John Childs và người sáng lập TD Ameritrade Joe Ricketts.

Đức Trí/Báo Tin tức (Theo Politico)
Trung Quốc vẫn từ chối nghe điện thoại của Mỹ
Trung Quốc vẫn từ chối nghe điện thoại của Mỹ

Trung Quốc đang từ chối nỗ lực của Mỹ để nối lại đối thoại sau khi căng thẳng giữa hai quốc gia này leo thang gần đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN