Quốc vương Jordan chỉ định người thành lập chính phủ mới

Quốc vương Jordan Abdullah đã chỉ định ông Omar al-Razzaz thành lập chính phủ mới ngay sau khi Thủ tướng Hani Mulki từ chức nhằm xoa dịu sự tức giận của người dân đối với các chính sách kinh tế của chính phủ.

Quang cảnh cuộc biểu tình phản đối các biện pháp thắt lưng buộc bụng tại Amman, Jordan ngày 30/5. Ảnh: EPA-EFE/TTXVN

Ông Razzaz, từng là chuyên gia kinh tế của Ngân hàng Thế giới (WB), là Bộ trưởng Giáo dục trong nội các của cựu Thủ tướng Mulki.

Ngay trước đó, Thủ tướng Mulki đã từ chức sau cuộc họp bất thường với Quốc vương Jordan Abdullah trong bối cảnh hàng nghìn người tụ tập bên ngoài Văn phòng thủ tướng ở thủ đô Amman, tiến hành biểu tình rầm rộ trong ngày thứ 5 liên tiếp nhằm phản đối các biện pháp "thắt lưng buộc bụng" của chính phủ.

Làn sóng biểu tình đã làm "rung chuyển" thủ đô Amman và nhiều thành phố khác từ ngày 30/5, nhằm phản đối dự thảo luật thuế thu nhập và tăng giá cả hàng hóa dựa trên các yêu cầu của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF). Theo dự luật này, thuế thu nhập đối với người lao động được đề xuất tăng ít nhất 5%, và thuế thu nhập công ty tăng từ 20-40%.

Đây là những biện pháp mới nhất trong một loạt cải cách kinh tế kể từ khi Jordan được nhận khoản vay của IMF, trị giá 723 triệu USD trong vòng 3 năm kể từ năm 2016. Hiện dự luật này chưa được Quốc hội phê chuẩn.

*Ngày 4/6, Thủ tướng Jordan Hani Mulki đã từ chức trong bối cảnh hàng nghin người tụ tập bên ngoài Văn phòng Thủ tướng ở thủ đô Amman biểu tình rầm rộ ngày thứ 5 liên tiếp nhằm phản đối các biện pháp "thắt lưng buộc bụng" của chính phủ.

Theo một nguồn tin chính thức, quyết định của ông Mulki ngay sau cuộc họp bất thường với Quốc vương Jordan Abdullah là nhằm xoa dịu sự tức giận của người dân đối với các chính sách kinh tế của chính phủ.

Làn sóng biểu tình đã làm "rung chuyển" thủ đô Amman và nhiều thành phố khác từ ngày 30/5, nhằm phản đối dự thảo luật thuế thu nhập và tăng giá cả hàng hóa dựa trên các đòi hỏi của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Theo dự luật này, thuế thu nhập đối với người lao động được đề xuất tăng ít nhất 5%, và thuế thu nhập công ty tăng từ 20-40%. Đây là những biện pháp mới nhất trong một loạt cải cách kinh tế kể từ khi Jordan được nhận khoản vay của IMF, trị giá 723 triệu USD trong vòng 3 năm kể từ năm 2016.

Người biểu tình kêu gọi Thủ tướng Mulki từ chức và cảnh báo sẽ không rút lui cho tới khi chính phủ từ chức. Cuộc biểu tình nhận được sự ủng hộ của các nghiệp đoàn thương mại, cũng như đa số nghị sĩ Quốc hội, những người phản đối dự thảo luật thuế mới. Hiện dự thảo trên chưa được quốc hội phê chuẩn.

TTXVN/Báo Tin tức
 Nga, Mỹ và Jordan nhất trí nhóm họp ở miền Nam Syria
Nga, Mỹ và Jordan nhất trí nhóm họp ở miền Nam Syria

Ngày 29/5, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov cho biết nước này, Mỹ và Jordan đã nhất trí tiến hành một cuộc họp tại vùng “giảm căng thẳng” ở miền Nam Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN