Quốc vương Jordan kêu gọi ủng hộ quyền lợi chính đáng của người Palestine

Quốc vương Jordan Abdullah II ngày 29/1 đã hối thúc cộng đồng quốc tế "thực thi đầy đủ trách nhiệm" đối với người dân Palestine và ủng hộ các công tác hỗ trợ của Liên hợp quốc (LHQ) đối với người tị nạn Palestine.

Quốc vương Jordan Abdullah II. Ảnh: EPA/TTXVN

Trong một tuyên bố sau cuộc gặp cùng ngày với Tổng thống Palestine Mahmud Abbas, Quốc vương Jordan Abdullah II khẳng định "Jordan sẽ tiếp tục các nỗ lực để ủng hộ các quyền chính đáng của người dân Palestine trên mọi diễn đàn quốc tế".

Quốc vương Jordan hối thúc "cộng đồng quốc tế phải thực thi đầy đủ trách nhiệm trong việc bảo vệ quyền lợi của người Palestine, Arab, Hồi giáo và Cơ đốc giáo ở Jerusalem", đồng thời nhấn mạnh thành phố này "là chìa khóa để dẫn tới hòa bình và ổn định ở khu vực Trung Đông".

Về phần mình, Tổng Thư ký Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) Saeb Erekat cho biết hai bên đã nhất trí cùng phối hợp và thực hiện "các nỗ lực nhằm giải thiểu các thiệt hại" từ chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump, sau khi "ông chủ" Nhà Trắng làm tổn thương cộng đồng người Arab và Hồi giáo với việc công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, đồng thời cắt khoản viện trợ hơn 100 triệu USD đối với các công tác hỗ trợ người tị nạn Palestine do Cơ quan Cứu trợ và Hành động của LHQ (UNRWA) đứng đầu.

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, trước đó, ngày 28/1, trong cuộc gặp với Tổng thống Đức Frank -Walter Steinmeier, Quốc vương Abdullah II cũng khẳng định ủng hộ việc thiết lập thủ đô Palestine ở Đông Jerusalem.

Quốc vương nhấn mạnh: "Chúng tôi luôn tin tưởng vào giải pháp hai nhà nước với Đông Jerusalem là thủ đô của Palestine".

Trong khi đó, Tổng thống Đức Frank -Walter Steinmeier nhấn mạnh rằng lập trường của Đức về xung đột Israel-Palestine là "cần phải duy trì hiện trạng của các thánh địa và đàm phán về quy chế cuối cùng của Jerusalem trong khuôn khổ giải pháp hai nhà nước".

TTXVN/Báo Tin tức
LHQ phát động chiến dịch gây quỹ cho người tị nạn Palestine
LHQ phát động chiến dịch gây quỹ cho người tị nạn Palestine

Ngày 22/1, Cơ quan Cứu trợ và Hành động của LHQ ở vùng Cận Đông (UNRWA) đã phát động một chiến dịch gây quỹ trên toàn cầu nhằm duy trì nguồn lực cho các chương trình giáo dục, y tế và các hoạt động viện trợ khác của mình. Chiến dịch được triển khai sau khi Mỹ thông báo đóng băng hơn một nửa cam kết tài trợ ngân sách cho cơ quan này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN