Quốc vương Campuchia gửi điện mừng Quốc khánh Cuba

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni bày tỏ tin tưởng rằng mối quan hệ giữa Campuchia và Cuba sẽ ngày càng lớn mạnh vì lợi ích của cả hai dân tộc.

Chú thích ảnh
Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni. Ảnh tư liệu: VNP

Trong điện mừng gửi tới Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez nhân dịp kỷ niệm 63 năm ngày Cách mạng Cuba thắng lợi (1/1/1959), Quốc vương Campuchia cũng thể hiện mong muốn rằng đảo quốc Caribe này sẽ gặt hái nhiều tiến bộ kinh tế-xã hội trong tương lai.

Theo Bộ Ngoại giao Cuba, trước đó, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã gửi điện mừng tới người đồng cấp Cuba Manuel Marrero, tái khẳng định quyết tâm tăng cường quan hệ song phương. Cũng nhân dịp này, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn đã gửi điện mừng tới Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez.

Vương quốc Campuchia và Cuba chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 15/4/1960.

Mai Phương (TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng Quốc khánh nước Cộng hòa Cuba
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng Quốc khánh nước Cộng hòa Cuba

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 63 Quốc khánh nước Cộng hòa Cuba (1/1/1959-1/1/2022), ngày 31/12/2021, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi Thư chúc mừng tới Chủ tịch Quốc hội Chính quyền nhân dân Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernandez.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN