Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ thông qua dự luật về giải thể đảng Công nhân người Kurd

Ngày 10/8, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ thông báo đã thông qua dự luật về việc giải thể và giải giáp đảng Công nhân người Kurd (PKK) - tổ chức vốn bị chính quyền nước này coi là hoạt động trái phép.

Chú thích ảnh
Quang cảnh một phiên họp Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ ở Ankara. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Thông báo nêu rõ: "Quốc hội đã thông qua một dự luật về tăng cường đoàn kết dân tộc và hòa nhập xã hội. Dự luật này sẽ có hiệu lực sau khi được Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ký ban hành".

Ngày 7/8 vừa qua, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin dự luật trên phân loại các thành viên của PKK thành 3 nhóm: những người chưa phạm bất kỳ tội danh nào, những người bị kết án chỉ vì là thành viên PKK và các thành viên của tổ chức này đang hoạt động ở châu Âu - cũng chỉ bị buộc tội là thành viên của PKK. Theo đó, những người bị kết án chỉ vì là thành viên của PKK sẽ được trả tự do, trong khi các thủ tục tố tụng hình sự đối với những cá nhân đang bị điều tra hoặc xét xử vì những cáo buộc tương tự, sẽ bị đình chỉ. Nếu những cá nhân này phạm tội mới trong vòng 3 năm, các quy định ưu đãi trên sẽ bị hủy bỏ. Dự luật mới không dụng đối với thủ lĩnh của PKK Abdullah Ocalan hoặc ban lãnh đạo của tổ chức này. Ông Ocalan sẽ tiếp tục bị giam giữ trên đảo Imrali.

Tháng 5/2025, PKK đã tuyên bố giải thể và chấm dứt đấu tranh vũ trang sau lời kêu gọi hạ vũ khí của thủ lĩnh tổ chức này. Theo giới chức Thổ Nhĩ Kỳ, giai đoạn tiếp theo của tiến trình này là thông qua luật nhằm chính thức hóa thỏa thuận trên và giải giáp hoàn toàn các thành viên của PKK.

Văn Khoa (TTXVN)
Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định hiệp ước phòng thủ Mecca không nhằm vào Iran
Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định hiệp ước phòng thủ Mecca không nhằm vào Iran

Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định thỏa thuận quốc phòng ba bên mới ký với Saudi Arabia và Pakistan không nhằm vào Iran, dù hiệp ước thiết lập cơ chế phòng thủ chung tương tự Điều 5 của NATO.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN