Quốc hội Nga đưa ra dự thảo luật ngăn chặn các mạng xã hội lớn của Mỹ

Các nghị sĩ của Quốc hội Nga ngày 19/11 đã đưa ra dự thảo luật và nếu được thông qua, sẽ cho phép chính phủ hạn chế việc truy cập các mạng xã hội lớn của Mỹ, vốn được cho là phân biệt đối xử với các hãng truyền thông nước này.

Chú thích ảnh
Biểu tượng của các nền tảng mạng xã hội trên màn hình điện thoại thông minh. Ảnh: AFP/TTXVN

Các nghị sĩ đưa ra dự thảo trên cho biết đã nhận được phản ánh từ các hãng truyền thông trong nước, trong đó có Russia Today, RIA Novosti và Crimea 24 về việc Twitter, Facebook và YouTube chặn hoặc dán nhãn tài khoản của các hãng này.

Theo dự thảo trên, Tổng công tố và Bộ Ngoại giao Nga sẽ xác định nguồn hạn chế việc tiếp cận thông tin quan trọng về mặt xã hội dựa trên quốc tịch, ngôn ngữ hoặc liên quan đến việc đưa ra các biện pháp trừng phạt đối với Nga hoặc công dân nước này. Sau đó, cơ quan giám sát truyền thông Roskomnadzor có quyền chặn toàn bộ hoặc một phần các nguồn trên. 

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Điện Krelin Dmitry Peskov cho rằng cần xem xét cẩn trọng các biện pháp, song cần có cơ chế để giải quyết việc phân biệt đối xử trên.

Để có hiệu lực, dự thảo này trước tiên cần được các nghị sĩ tại Duma quốc gia Nga (tức Hạ viện) thông qua. Sau đó cũng phải được Hội đồng Liên bang Nga (tức Thượng viện) xem xét thông qua và Tổng thống Vladimir Putin ký ban hành luật.

Tháng 8 vừa qua, Twitter bắt đầu dán nhãn tài khoản 1 số hãng truyền thông của Nga là "truyền thông nhà nước". Nga đã phản đối động thái trên của Twitter.

Ngọc Hà (TTXVN)
Tổng thống Trump bỏ xa đối thủ Biden trên 'mặt trận' mạng xã hội
Tổng thống Trump bỏ xa đối thủ Biden trên 'mặt trận' mạng xã hội

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thể hiện sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội khi các tài khoản của ông nhận được lượt tương tác gấp nhiều lần so với đối thủ Joe Biden.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN