Facebook kêu gọi chính phủ các nước kiểm soát mạng xã hội

Chính phủ các nước phải kiểm soát các mạng xã hội thay vì chỉ nhằm vào bản thân các công ty. Tuyên bố trên được Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông và các vấn đề toàn cầu của Facebook Nick Clegg đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn với hãng BBC (Anh) ngày 23/6.

Ông Clegg, người từng giữ chức Phó Thủ tướng Anh, cho rằng không phải chỉ các công ty tư nhân, dù lớn hay nhỏ, phải tuân thủ các quy định, mà các chính trị cũng cần làm như vậy. Ông Clegg thừa nhận sự cần thiết phải có các quy tắc mới đối với các vấn đề như dữ liệu cá nhân hay bầu cử, trong khi đó các công ty như Facebook cần đóng một "vai trò nghiên túc" trong việc ủng hộ các quy định.

Chú thích ảnh
Biểu tượng của Facebook trên màn hình điện thoại. Ảnh: AFP/TTXVN

Đề cập tới cuộc trưng cầu ý dân về việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, hồi năm 2016, ông Clegg khẳng định "hoàn toàn không có bằng chứng" cho thấy các lực lượng bên ngoài lợi dụng Facebook để tác động tới kết quả bỏ phiếu.

Theo ông này, trang mạng xã hội lớn nhất hành tinh đã cho chạy 2 phân tích đầy đủ về cuộc trưng cầu ý dân cách đây 3 năm và không phát hiện bằng chứng nào cho thấy các thế lực bên ngoài tìm cách gây ảnh hưởng đối với kết quả. Ông Clegg, một người vốn có quan điểm ủng hộ việc Anh ở lại EU, nhấn mạnh cội nguồn của chủ nghĩa hoài nghi châu Âu ở Anh vốn đã tồn tại rất lâu trước khi có Facebook. 

Hiện trang mạng xã hội lớn nhất hành tinh đang đối diện với nhiều vấn đề như lan truyền tin tức giả mạo, các bài viết thù địch hoặc là nơi châm ngòi cho các vụ bạo lực. Thời gian qua, Facebook đã tuyển thêm hàng nghìn nhân viên để rà soát các bài viết, các bức ảnh, bình luận và các đoạn video bị nghi có những yếu tố bạo lực.

Facebook cũng đã triển khai những biện pháp nhằm tăng tính bảo vệ dữ liệu cá nhân người dùng và đảm bảo tính minh bạch đối với các quảng cáo liên quan đến các chiến dịch chính trị. Tuy nhiên, một số người vẫn hoài nghi rằng Facebook có thể đang "câu giờ" trong bối cảnh Mỹ và nhiều nơi khác đang kêu gọi siết chặt quy định đối với các tập đoàn công nghệ lớn.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức thúc đẩy hợp tác đào tạo nhân lực số

Việt Nam và Đức thúc đẩy hợp tác đào tạo nhân lực số

Việt Nam đang tăng cường đào tạo nhân lực số thông qua hiện đại hóa hệ thống giáo dục nghề nghiệp, trong đó chú trọng trang bị năng lực dẫn dắt và triển khai chuyển đổi số tại các cơ sở đào tạo. Đây cũng là một hướng hợp tác giữa Việt Nam và bang Hessen của Đức.

TP Hồ Chí Minh từ bảo hộ tài sản trí tuệ đến tạo giá trị cho cộng đồng.

TP Hồ Chí Minh: Khai thác giá trị từ tài sản trí tuệ cộng đồng

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, TP Hồ Chí Minh đứng trước yêu cầu duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ, đồng thời tổ chức quản lý, kiểm soát và khai thác nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý gắn với địa danh, qua đó nâng giá trị sản phẩm và bảo đảm lợi ích cộng đồng sản xuất.