Trong bài đăng trên X ngày 15/9, ông Zuckerberg nói mỗi phòng thí nghiệm AI đều có trách nhiệm và khả năng tự điều chỉnh tốc độ phát triển để bảo đảm an toàn cho các mô hình. Ông cho rằng những công ty không chú trọng việc xây dựng AI phù hợp với lợi ích con người sẽ bị tụt lại trong cuộc cạnh tranh.
Quan điểm này được đưa ra ba ngày sau khi Dario Amodei, CEO Anthropic, kêu gọi toàn ngành giảm tốc độ nâng cấp năng lực AI, trong bối cảnh một số nhà nghiên cứu cảnh báo công nghệ này có thể tạo ra những rủi ro nghiêm trọng đối với nhân loại.
Theo truyền thông phương Tây, tranh luận về an toàn AI đang diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump không ủng hộ việc siết chặt quản lý công nghệ này. Ông Trump ngày 14/9 cho rằng Mỹ đã có những biện pháp bảo vệ cần thiết và cảnh báo việc nghi ngờ hoặc hạn chế phát triển AI có thể khiến Trung Quốc hưởng lợi.
Lập luận rằng các quy định quá chặt có thể làm suy yếu khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp Mỹ với Trung Quốc cũng được một số lãnh đạo công nghệ ủng hộ, trong đó có CEO Nvidia Jensen Huang.
CEO Meta cho rằng các công ty AI có động lực mạnh để ngăn sản phẩm gây hại, bởi họ có thể phải đối mặt với nhiều trách nhiệm pháp lý. Ông dẫn việc Meta từng trì hoãn phát hành tác nhân AI Muse hồi đầu năm để tăng cường bảo mật.
"Chúng tôi không yêu cầu mọi người phải làm điều này trước rồi mới hành động. Chúng tôi tự thực hiện trong công việc thường ngày vì đó rõ ràng là điều đúng đắn cho con người và cho chúng tôi", ông Zuckerberg nói.
Trong khi CEO Amodei kêu gọi toàn ngành giảm tốc độ phát triển khả năng AI tự cải thiện, CEO Zuckerberg cho biết phần lớn năng lực tính toán của Meta hiện được dành cho các sản phẩm phục vụ nhu cầu trước mắt của người dùng, thay vì theo đuổi những hệ thống có khả năng tự cải thiện.
Ông cũng cho biết Meta Superintelligence Labs, bộ phận AI của tập đoàn, đã sử dụng các đơn vị đánh giá độc lập trong nhiều lĩnh vực. Vị CEO gọi đây là "thông lệ tốt nhất của ngành" và cho rằng các phòng thí nghiệm khác có thể dễ dàng áp dụng.
Tuyên bố của ông Zuckerberg được đưa ra vài tuần sau khi Meta đồng ý chi tới 18 tỷ USD để giải quyết các vụ kiện từ các bang của Mỹ, trong đó cáo buộc Facebook và Instagram được thiết kế nhằm gây nghiện cho trẻ em. Meta không thừa nhận sai phạm trong thỏa thuận.
Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) Andrew Ferguson ngày 15/9 kêu gọi công chúng "hết sức nghi ngờ" các công ty AI tìm kiếm miễn trừ luật chống độc quyền trong khi vận động ban hành quy định mới.
Ông Ferguson không nêu tên Anthropic, nhưng CEO Amodei tuần trước đã đề nghị được miễn trừ một số quy định chống độc quyền để các đối thủ có thể phối hợp làm chậm tốc độ phát triển AI vì lý do an toàn.
Sự khác biệt trong quan điểm giữa các lãnh đạo công nghệ và giới chức Mỹ cho thấy cuộc tranh luận về quản lý AI vẫn xoay quanh câu hỏi liệu các doanh nghiệp có thể tự kiểm soát rủi ro hay cần một cơ chế phối hợp chung để ngăn cuộc đua công nghệ vượt quá khả năng kiểm soát.