Quốc hội Anh bác toàn bộ 8 đề xuất mới về Brexit

Ngày 27/3, các nghị sĩ Anh đã tiến hành thảo luận và bỏ phiếu về 8 đề xuất mới cho tiến trình Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), nhưng không một đề xuất nào được thông qua.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Anh Theresa May (trái, phía trước) tại phiên chất vấn hàng tuần của Hạ viện ở London ngày 27/3/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Anh, các đề xuất trên được Chủ tịch Hạ viện John Bercow lựa chọn đưa ra lấy ý kiến của các nghị sĩ, trong đó có đề xuất Brexit không thỏa thuận vào ngày 12/4, thành lập Liên minh thuế quan với EU, lập thị trường chung phiên bản 2.0 với sắp đặt khác thay thế cho điều khoản chốt chặn Ireland, hay tìm kiếm sự nhất trí với EU về những sắp xếp thương mại ưu đãi trong trường hợp Anh không thể thực hiện thỏa thuận rút khỏi EU.

Phát biểu sau phiên bỏ phiếu tại Hạ viện, Bộ trưởng phụ trách vấn đề Brexit Stephen Barclay cho rằng thỏa thuận rút khỏi EU của Thủ tướng Theresa May vẫn là lựa chọn tốt nhất. Việc Hạ viện Anh không thể bỏ phiếu thông qua các lựa chọn khác cho thấy tìm kiếm một phương án thay thế cho thỏa thuận Brexit hiện nay sẽ không hề dễ dàng.

Cũng tại cuộc bỏ phiếu, Thủ tướng May đã nhận được sự ủng hộ lớn từ các nghị sĩ chấp thuận thay đổi ngày Anh rời khỏi EU, với  441phiếu ủng hộ và 105 phiếu chống.

Một diễn biến chính trị khác không kém phần quan trọng trong tối 27/3, đó là đảng Dân chủ Hợp nhất (DUP) tuyên bố sẽ không bỏ phiếu ủng hộ thỏa thuận của Thủ tướng May vì cho rằng thỏa thuận này gây ra "đe dọa không chấp nhận được".

Lâu nay, Chính phủ của Thủ tướng May thường dựa vào sự ủng hộ của 10 nghị sĩ DUP để có được số phiếu ủng hộ quá bán tại Hạ viện. Do đó, sự quay lưng của UDP có thể sẽ khiến Thủ tướng May gặp khó trong lần bỏ phiếu tiếp theo đối với thỏa thuận Brexit, nếu diễn ra. Trước đó, thỏa thuận này đã 2 lần bị các nghị sĩ bác bỏ.

Diễm Quỳnh (TTXVN)
Thủ tướng Theresa May tuyên bố sẽ từ chức nếu Hạ viện Anh phê chuẩn Brexit
Thủ tướng Theresa May tuyên bố sẽ từ chức nếu Hạ viện Anh phê chuẩn Brexit

Rạng sáng 28/3 (theo giờ Hà Nội), Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố bà sẽ từ chức nếu các nghị sĩ nước này thông qua thỏa thuận Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (gọi là Brexit).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN