Quốc gia phương Tây đầu tiên tăng lãi suất kể từ đầu đại dịch COVID-19

Lần đầu tiên sau gần một năm rưỡi, Ngân hàng Trung ương Na Uy sẽ tăng lãi suất lên 0,25%, trở thành ngân hàng trung ương lớn đầu tiên của phương Tây có động thái này.

Chú thích ảnh
Ngân hàng Trung ương Na Uy. Ảnh: Reuters

Lãi suất ở Na Uy đã ở mức 0%, thấp kỷ lục kể từ tháng 5/2020, khi Ngân hàng Trung ương Na Uy cắt giảm lãi suất 1,5% để ngăn đại dịch COVID-19 gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế.

Tại cuộc họp tháng 9 gần đây, các nhà kinh tế vĩ mô cho rằng cần phải tăng lãi suất, trong đó Ngân hàng Trung ương Na Uy cũng đã đưa ra tín hiệu sẽ tăng lãi suất, cùng với các đợt tăng trong những tháng tới.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Na Uy, ông Øystein Olsen cho biết: “Việc bình thường hóa nền kinh tế cho thấy rằng bây giờ là thời điểm thích hợp để bắt đầu bình thường hóa dần dần lãi suất”.

Trong cộng đồng kinh tế vĩ mô, đây được coi là một dấu hiệu phục hồi. Việc xã hội dần dần mở cửa trở lại đã thúc đẩy nền kinh tế Na Uy rõ rệt, với các hoạt động trở lại mức trước đại dịch hoặc thậm chí vượt. Tỷ lệ thất nghiệp cũng đã giảm và Ngân hàng Trung ương Na Uy cho rằng nền kinh tế sẽ tiếp tục khởi sắc trong suốt mùa thu.

Do đó, quyết định tăng lãi suất được coi là điểm khởi đầu cho một giai đoạn tăng lãi suất dài hơn. Ngân hàng Trung ương Na Uy cho rằng cần thiết phải xử lý tình trạng mất cân bằng tài chính đang tích tụ dần và lên kế hoạch để lãi suất tăng cao lên mức 1,75% vào cuối năm 2024.

Mặc dù một số nền kinh tế lớn, như Hàn Quốc và Brazil đã tăng lãi suất nhưng Na Uy là quốc gia đầu tiên trong danh sách mười đồng tiền được giao dịch nhiều nhất có động thái này.

Các ngân hàng trung ương phương Tây khác đã chia rẽ về vấn đề tăng lãi suất. Mặc dù Ngân hàng Trung ương Anh và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ từng có dấu hiệu về việc sắp tăng lãi suất, nhưng Ngân hàng Trung ương Thụy Điển (Riksbank) xác nhận rằng lãi suất bằng 0 sẽ được duy trì ít nhất cho đến năm 2024. Trong khi đó, tới nay, Thụy Sĩ vẫn tiếp tục duy trì lãi suất âm 0,75%.

Ngân hàng Trung ương Na Uy cũng cảnh báo về sự xuất hiện của các biến thể SARS-CoV-2 mới và cho rằng chúng có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế. Dù vậy, ngân hàng này hy vọng kinh tế phục hồi vững chắc trong bối cảnh lạm phát cơ bản và tỷ lệ thất nghiệp thấp.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Thai phụ có thể vẫn gặp biến chứng COVID-19 dù không mắc bệnh
Thai phụ có thể vẫn gặp biến chứng COVID-19 dù không mắc bệnh

Nghiên cứu cho thấy cho dù phụ nữ mang thai không mắc COVID-19, nhưng họ vẫn có thể gặp phải các biến chứng vì những căng thẳng liên quan đại dịch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN