Thai phụ có thể vẫn gặp biến chứng COVID-19 dù không mắc bệnh

Nghiên cứu cho thấy cho dù phụ nữ mang thai không mắc COVID-19, nhưng họ vẫn có thể gặp phải các biến chứng vì những căng thẳng liên quan đại dịch.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Shutterstock

Theo tờ Dailymail, các nhà nghiên cứu tại Đại học Manchester (Anh) đã phân tích nhau thai của 115 bà mẹ sinh con trong đại dịch COVID-19.

Họ phát hiện ra nhiều bất thường hơn so với những người mang thai trước năm 2020. Trong nghiên cứu, các chuyên gia đã lấy mẫu nhau thai, dây rốn và màng phôi thai từ thai phụ. Các bất thường gồm có tình trạng nồng độ Fibrinogen huyết tương cao (yếu tố đông máu), có thể ngăn cản thai nhi phát triển, gây tình trạng vôi hóa quá mức mà lẽ ra chỉ gần chào đời mới xảy ra.

Những vấn đề này không gây ra triệu chứng nào nhưng các tình trạng như nhau bong non có thể gây đau bụng, co thắt, gây rủi ro sinh non hoặc thai lưu.

Các nhà nghiên cứu cho biết những vấn đề này phổ biến ở các thai phụ trong đại dịch, cho dù họ có mắc COVID-19 hay không.

Cụ thể, tỷ lệ gặp các vấn đề nhau thai tăng gấp ba ở những bà mẹ mắc COVID-19, nhưng cũng tăng gấp đôi ở những thai phụ thậm chí còn chưa bao giờ mắc bệnh này.

Các chuyên gia cho rằng điều này có thể do căng thẳng liên quan đại dịch và căng thẳng có thể kích hoạt tình trạng viêm và thay đổi cấu trúc với cơ quan quan trọng này. Các tổ chức cho biết cần nghiên cứu thêm để xem liệu bất thường trong nhau thai có khiến bà mẹ và em bé gặp rủi ro gì không.

Đồng tác giả nghiên cứu, Giáo sư Alexander Heazell nói: “Các vấn đề về nhau thai gia tăng mà chúng tôi thấy trong đại dịch là điều đáng lo ngại. Nhưng chúng tôi cần nghiên cứu dài hạn hơn để hiểu hoàn toàn các tác động của COVID-19 và tình trạng căng thẳng liên quan trong thai kỳ. Cả hai điều này đều ảnh hưởng rõ ràng tới nhau thai nhưng chúng tôi vẫn không thể nói chính xác điều này tác động thế nào tới sức khỏe bà mẹ và em bé. Trong khi đó, cần phải chăm sóc tâm lý và hỗ trợ trong suốt thai kỳ cho thai phụ, giúp giảm tác động của đại dịch tới tình trạng sức khỏe của bà mẹ”.

Nhau thai là cơ quan đầu tiên hình thành trong quá trình phát triển bào thai. Nhau thai đóng vai trò là phổi, ruột, thận và gan của thai nhi, tiếp nhận ô xy và dưỡng chất từ máu mẹ và trao đổi chất thải.

Hàng năm, cứ 500 phụ nữ ở Mỹ thì có một người gặp vấn đề nhau thai. Tỷ lệ này cũng tương đương ở Anh. 

Thai phụ từ Mỹ, Canada, Pháp và Anh đã tham gia nghiên cứu nói trên trong đợt dịch COVID-19 đầu tiên.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Cậu bé Hà Lan 12 tuổi thắng kiện được tiêm vaccine COVID-19
Cậu bé Hà Lan 12 tuổi thắng kiện được tiêm vaccine COVID-19

Một cậu bé Hà Lan 12 tuổi đã thắng kiện quyền được tiêm vaccine phòng COVID-19 để có thể thăm bà bị ung thư phổi, bất chấp phản đối từ bố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN