Quốc gia G7 duy nhất không cung cấp vũ khí cho Kiev có thể giải quyết xung đột Ukraine?

Nghị sĩ Nhật Bản Muneo Suzuki, người từng đến Nga vào cuối tháng 7, cho rằng Nhật Bản là quốc gia G7 duy nhất không cung cấp vũ khí cho Ukraine. Đó là lý do tại sao nước này có thể đóng vai trò trung gian trong việc giải quyết xung đột Ukraine.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại cuộc họp báo chung ở Kiev ngày 21/3/2023. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Nghị sĩ Nhật Bản Muneo Suzuki, người từng đến Nga vào cuối tháng 7, cho biết Nhật Bản là quốc gia G7 duy nhất không cung cấp vũ khí cho Ukraine. Đó là lý do tại sao nước này có thể đóng vai trò trung gian trong việc giải quyết xung đột Ukraine.

“Trước hết, Nhật Bản là quốc gia thuộc Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) duy nhất không cung cấp vũ khí cho Ukraine. Đây là lý do tại sao Nhật Bản có thể đứng ra làm trung gian trong việc giải quyết xung đột Ukraine. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên tận dụng vị thế này”, ông nói.

Ông Suzuki cho rằng Chính phủ Nhật Bản cũng nên đóng vai trò dẫn đầu trong các nỗ lực thúc đẩy ngừng bắn và xây dựng hòa bình. Về vấn đề này, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), không phải G7.

“Khi G7 xuất hiện, nhóm này chiếm tới 80% nền kinh tế toàn cầu. Trong khi hiện tại con số này chỉ ở mức 40%. Ngược lại, G20, ngoài G7 còn bao gồm các quốc gia như Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil, Nam Phi, Thổ Nhĩ Kỳ và Hàn Quốc, hiện chiếm 80% nền kinh tế toàn cầu. Trong số đó, Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil từng đưa ra các sáng kiến ​​ngừng bắn cho cuộc xung đột ở Ukraine. Tôi nghĩ rằng đó là những đề xuất thực tế”, ông nói.

Ông Suzuki đề xuất Nhật Bản nên dẫn đầu nỗ lực trên con đường hướng tới ngừng bắn và hòa bình. Đồng thời, ông cho biết thêm rằng sau chuyến thăm Nga, ông dự định trình bày với một số đại diện của Chính phủ Nhật Bản và phái đoàn của Thủ tướng Fumio Kishida về chuyến thăm cũng như các cuộc thảo luận giữa ông và các quan chức Nga.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo TASS)
Nga tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Ukraine
Nga tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Ukraine

Nga đã thể hiện sự cởi mở trong việc đàm phán với Ukraine, mặc dù giao tranh giữa hai bên vẫn tiếp diễn tại các khu vực tiền tuyến. Trong khi Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã kiểm soát nhiều khu vực và tiến hành các cuộc tấn công chính xác, Bộ Tổng tham mưu Ukraine báo cáo về tình hình giao tranh dữ dội tại miền Đông và Đông Bắc Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN