Quốc gia EU ủng hộ kế hoạch hòa bình cho Ukraine của Trung Quốc

Phát biểu trước Quốc hội hôm 27/2, Thủ tướng Viktor Orban tuyên bố Chính phủ Hungary ủng hộ kế hoạch hòa bình của Bắc Kinh cho cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Ảnh: Global Look Press/Tân Hoa xã

Theo đài RT (Nga), tuần trước, Trung Quốc đã đề xuất kế hoạch hoà bình 12 điểm cho xung đột Nga – Ukraine, kêu gọi nối lại các cuộc đàm phán hòa bình, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia, đồng thời lên án các biện pháp trừng phạt đơn phương.

“Chúng tôi coi kế hoạch hòa bình của Trung Quốc là quan trọng và ủng hộ đề xuất này”, ông Orban nói với các nhà lập pháp trong bài phát biểu.

Trong bài phát biểu kéo dài 30 phút, ông Orban nhấn mạnh rằng cuộc xung đột đang diễn ra là điều tồi tệ đối với cả người Ukraine, người Nga, người Hungary, châu Âu và ngày càng rõ ràng “có hại cho toàn thế giới”. Thủ tướng khẳng định Budapest nên đứng ngoài cuộc xung đột, như đã được quyết định qua cuộc tham vấn quốc gia.

Ông Orban cũng chỉ trích một số đảng đối lập, dường như đang quá nhiệt tình ủng hộ Kiev đến mức không phân biệt được giữa Ukraine và Hungary. Song Thủ tướng nói rằng ông đồng ý nên có một quốc gia đứng giữa Nga và Hungary.

“Chúng tôi tôn trọng Ukraine, chúng tôi giúp đỡ người Ukraine,” Orban nói, tuy nhiên, “lợi ích của Ukraine không bao giờ có thể đi trước lợi ích của Hungary.”

Ông cũng thừa nhận cuối cùng, Ukraine có khả năng sẽ gia nhập NATO, dù sớm hay muộn. Tuy nhiên, ông lập luận việc mở rộng liên minh quân sự về phía Đông “cần được xem xét lại hàng vạn lần”.

Ông Orban cũng bày tỏ ủng hộ Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO. Ông mô tả khối quân sự này là phương tiện bảo đảm an ninh, song thừa nhận ông không hào hứng với mọi hoạt động diễn ra trong NATO.

Ông Orban được coi là lãnh đạo ủng hộ Nga nhất trong số 27 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU). Sau khi chiến sự bùng phát tháng 2/2022, ông Orban từ chối chỉ trích Nga, cũng như không đồng ý gửi vũ khí cho Ukraine như những nước thành viên EU khác, thay vào đó kêu gọi các bên tham chiến lập tức ngừng bắn và ngồi vào bàn đàm phán.

Trước đó, hôm 18/2, Thủ tướng Orban tuyên bố Hungary tiếp tục duy trì quan hệ với Nga, cảnh báo châu Âu trên bờ vực sa vào xung đột quân sự với Moskva.

“Chúng tôi sẽ duy trì quan hệ kinh tế với Nga và đây là điều chúng tôi đề xuất với các đồng minh của mình. Chính phủ Hungary không tin vào ý kiến cho rằng Nga là mối đe dọa với an ninh Hungary hay châu Âu”, ông nói. 

Tuyên bố mới nhất của ông Orban được đưa ra trong bối cảnh hầu hết các quốc gia ủng hộ Kiev ở phương Tây đã gạt bỏ các đề xuất hoà bình của Bắc Kinh. 

Trong đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng Trung Quốc “không có nhiều uy tín” trong vấn đề này vì Bắc Kinh đã không lên án chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga và không tham gia các biện pháp trừng phạt Nga của phương Tây.

Trước đó, Moskva đã hoan nghênh những nỗ lực của Trung Quốc nhằm giải quyết cuộc xung đột đang diễn ra thông qua các biện pháp hòa bình. Tuy nhiên, Điện Kremlin cho hay họ không thấy có cơ hội nào về giải pháp chính trị cho cuộc xung đột vào lúc này.

Về phần mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gần đây khẳng định rằng “không có gì để nói” với Nga và “không ai” ở Moskva mà Kiev có thể đối thoại. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh các nước phương Tây - bao gồm Pháp, Đức và Anh - đang nỗ lực khuyến khích Ukraine tham gia đàm phán với Nga.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo RT)
Thủ tướng Hungary lo ngại một số nước EU có thể gửi quân tới Ukraine
Thủ tướng Hungary lo ngại một số nước EU có thể gửi quân tới Ukraine

Thủ tướng Viktor Orban nói rằng chính phủ Hungary lo lắng khi thấy vũ khí được cung cấp cho Ukraine và sợ rằng một số nước EU có thể gửi quân tới đó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN