Quan hệ Mỹ-Hàn giữ vai trò quan trọng trong duy trì hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên

Ngày 26/7, Tổng thống Joe Biden cho biết Mỹ đánh giá cao tình hữu nghị với Hàn Quốc, đồng thời đánh giá mối quan hệ song phương vẫn là nhân tố quan trọng để duy trì hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên.

Phát biểu của ông Biden được đưa ra trong bối cảnh tuần này 2 nước đồng minh sẽ kỷ niệm ngày ký kết hiệp định đình chiến kết thúc Chiến tranh Triều Tiên 1950-53 cách đây gần bảy thập kỷ.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Washington, DC. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong thông cáo báo chí của Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ tái khẳng định cam kết của Washington trong việc bảo vệ hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên đã được duy trì suốt thời gian qua và sẽ phát triển trong những thập kỷ tiếp theo. Theo ông Biden, Mỹ đánh giá cao tình hữu nghị lịch sử và sự tin tưởng mà hai bên dành cho nhau. Người đứng đầu Nhà Trắng khẳng định liên minh Mỹ và Hàn Quốc sẽ tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong việc duy trì hòa bình và an ninh trên Bán đảo Triều Tiên. Mỹ hiện duy trì khoảng 28.500 quân trên Bán đảo Triều Tiên.

Tổng thống Biden cũng bày tỏ ấn tượng về quá trình phát triển của Hàn Quốc trở thành một quốc gia thịnh vượng, sôi động dù chưa đạt được hiệp định đình chiến chính thức giúp kết thúc chiến tranh liên Triều.

Trần Quang (TTXVN)
Hàn Quốc, Triều Tiên khôi phục đường dây nóng liên lạc, nhất trí cải thiện quan hệ
Hàn Quốc, Triều Tiên khôi phục đường dây nóng liên lạc, nhất trí cải thiện quan hệ

Ngày 27/7, Triều Tiên và Hàn Quốc đã nhất trí nối lại đường dây nóng liên lạc giữa hai miền, trong một động thái mở ra hy vọng cải thiện quan hệ song phương sau một thời gian đình trệ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN