Mỹ nói đang đợi Triều Tiên phản hồi đề xuất ‘ngồi xuống bàn đàm phán’

Mỹ và Hàn Quốc đã đưa ra đề nghị đối thoại với Triều Tiên trong bối cảnh nước này phải đối mặt với nguy cơ đại dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Hàn Quốc Chung Eui-yong (phải) trong cuộc gặp Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman tại Seoul ngày 22/7/2021. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Đây là thông báo được Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman đưa ra trong cuộc trao đổi với báo chí ngày 23/7 tại Seoul trong khuôn khổ chuyến thăm Hàn Quốc ba ngày của bà.

Theo nhân vật số hai tại Bộ Ngoại giao Mỹ, Washington và Seoul cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy nỗ lực để đưa Triều Tiên trở lại bàn đàm phán về vấn đề hạt nhân. “Chúng tôi muốn hướng đến một cách thức đáng tin cậy, xây dựng và có thể đoán định được trong quan hệ với Triều Tiên. Mỹ và Hàn Quốc đã đưa ra đề nghị trước Triều Tiên về cùng ngồi vào bàn đối thoại. Chúng tôi đang đợi phản ứng từ Bình Nhưỡng”, bà Sherman nói.

Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Hàn Quốc Chung Eui-yong trong ngày 22/7. Quan chức ngoại giao hai bên đã tái khẳng định mục tiêu đạt được phi hạt nhân hóa hoàn toàn và hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên. Chia sẻ quan điểm rằng đối thoại và ngoại giao là cần thiết để đạt được mục tiêu này, hai bên đã nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ ở mọi cấp độ để đưa Triều Tiên trở lại bàn đàm phán.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (Newsweek)
Mỹ-Hàn hội đàm về Triều Tiên, các vấn đề toàn cầu
Mỹ-Hàn hội đàm về Triều Tiên, các vấn đề toàn cầu

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, sáng 23/7, Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất Hàn Quốc Choi Jong Kun và người đồng cấp Mỹ Wendy Sherman đã có cuộc hội đàm tại Seoul về vấn đề song phương, quốc tế cũng như cuộc đàm phán hạt nhân bị đình trệ với Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN