Quân đội Yemen giành thêm thắng lợi quan trọng

Ngày 29/9, quân đội Chính phủ Yemen được sự yểm trợ của lực lượng không quân thuộc liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu chống phiến quân Houthi đã giành lại quyền kiểm soát một con đập chiến lược tại tỉnh miền Trung Ma'rib.


Khói bốc lên sau một cuộc không kích của liên quân ở thủ đô Sanaa, Yemen ngày 26/9. Ảnh: Reuters-TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Thống đốc tỉnh Ma'rib, ông Sultan al-Arada, cho biết các đơn vị bộ binh và pháo binh của quân đội Yemen cũng như máy bay chiến đấu của liên quân đã giải phóng đập Ma'rib, khẳng định đây là "thắng lợi lớn và lịch sử" trong cuộc chiến chống lực lượng Houthi và các đồng minh của họ. 

Quân đội cũng giành quyền kiểm soát nhiều tuyến đường xung quanh con đập trên, vốn được phiến quân Houthi sử dụng để đưa quân tăng viện tới khu vực nhằm củng cố tuyến phòng thủ trước các lực lượng ủng hộ chính phủ. 

Quân đội và các lực lượng thân Chính phủ Yemen hy vọng sẽ giải phóng hoàn toàn tỉnh này, sau khi đạt được những bước tiến quan trọng trong những ngày gần đây. Theo Chuẩn tướng quân đội Yemen Amin al-Okaimi, các lực lượng được liên quân yểm trợ sẽ tiếp tục tiến quân về tỉnh al-Jawf, nằm ở phía bắc Ma'rib.

Trong những tháng qua, quân đội và các lực lượng thân Chính phủ Yemen đã liên tiếp giành quyền kiểm soát nhiều khu vực từ tay phiến quân Houthi. Hầu hết khu vực miền nam Yemen hiện nằm hoàn toàn dưới sự kiểm soát của các phe phái thân chính phủ, trong đó có cảng biển chiến lược Aden. 

Các thành viên chính phủ và Tổng thống Abd Rabbuh Mansur Hadi đã quay trở lại thành phố này để xây dựng cơ sở quyền lực đối địch với phiến quân Houthi tại thủ đô Sana'a sau nhiều tháng lưu vong.

Cuộc khủng hoảng Yemen nổ ra tháng 9/2014 khi lực lượng Houthi kiểm soát thủ đô và nhiều khu vực khác tại đất nước này. Phiến quân Houthi sau đó đã tiến hành đảo chính hồi tháng 2/2015, phế truất Tổng thống Hadi và chính phủ của ông. 

Tháng 3/2015, Saudi Arabia dẫn đầu chiến dịch chống phiến quân Houthi sau khi Tổng thống Hadi chạy sang Riyadh sống lưu vong và đề nghị vương quốc này cùng các đồng minh Arab can thiệp quân sự vào Yemen để khôi phục chính quyền hợp pháp tại đất nước này.

TTXVN/Tin Tức
Đám cưới bị không kích ở Yemen
Đám cưới bị không kích ở Yemen

Ngày 29/9, số người thiệt mạng đã tăng lên ít nhất 131 người, trong đó nhiều phụ nữ và trẻ em, trong vụ không kích ngày 28/9 nghi là của liên minh do Saudi Arabia đứng đầu nhằm vào một đám cưới gần thành phố cảng Mokha bên bờ Biển Đỏ, Yemen.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN