Quân đội Venezuela cảnh giác cao độ, tố cáo Mỹ tập dượt loại hình chiến tranh mới

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro thông báo đã đặt quân đội nước này vào tình trạng cảnh giác cao độ trước nguy cơ Mỹ tập dượt loại hình chiến tranh “phi truyền thống”.

Chú thích ảnh
Tổng thống Maduro huy động 51.000 đơn vị phòng thủ giúp quân đội đối phó với các mối đe dọa tiềm tàng. Ảnh: RT

“Venezuela đang chứng minh cho thế giới rằng Mỹ muốn nơi đây thành một địa điểm thử nghiệm cho chiến lược mới… Thay vì xâm lược trực tiếp hoặc ném bom bằng tên lửa, thì hình thức chiến tranh mới này phá hoại các dịch vụ công cộng của Caracas”, Tổng thống Maduro tuyên bố. Ông thừa nhận rằng tình trạng mất điện trên diện rộng tại quốc gia vẫn là vấn đề “nghiêm trọng”.

Theo nhà lãnh đạo quốc gia Nam Mỹ, mục tiêu của chiến lược mới nhằm gây bất ổn cho tình hình Venezuela đủ để kích động xung đột trong nước. Tổng thống Maduro tố cáo phe đối lập tham gia các “kế hoạch phạm tội” nhằm lợi dụng tình trạng hỗn loạn để ám sát ông và các quan chức chính quyền, cũng như tấn công vào các “đơn vị quân sự”.

Để đối mặt với những thách thức này, Tổng thống Maduro cho biết ông đã đặt các cơ quan tình báo và phản gián vào tình trạng báo động cao nhất. Cùng lúc, nhà lãnh đạo huy động 51.000 đơn vị phòng thủ, bao gồm khoảng 2,1 triệu tình nguyện viên, để giúp quân đội đối phó với các mối đe dọa tiềm tàng.

Tình hình chính trị xã hội Venezuela đang diễn biến hết sức căng thẳng sau khi thủ lĩnh phe đối lập Juan Guaido, người cũng là Chủ tịch Quốc hội do phe đối lập kiểm soát, tự xưng là “Tổng thống lâm thời” của nước này hôm 23/1. Tổng thống đương nhiệm Nicolas Maduro cho rằng đây là một âm mưu đảo chính do Mỹ và các thế lực thù địch bên ngoài đứng đằng sau.

Ngay sau đó, Mỹ cùng với một loạt các nước Mỹ Latinh và châu Âu đã công nhận vai trò của ông Guaido, trong khi nhiều nước như Nga, Belarus, Bolivia, Iran, Trung Quốc, Cuba, Nicaragua, Syria và Thổ Nhĩ Kỳ... tiếp tục bày tỏ sự ủng hộ đối với Tổng thống Maduro.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Nghị sĩ Mỹ tìm cách can dự sâu vào tình hình Venezuela
Nghị sĩ Mỹ tìm cách can dự sâu vào tình hình Venezuela

Ngày 3/4, một nhóm thượng nghị sĩ của cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ của Mỹ đã đệ trình một dự luật nhằm gia tăng sức ép đối với Chính phủ Venezuela và tăng cường hỗ trợ tài chính để xử lý "khủng hoảng nhân đạo" tại quốc gia Nam Mỹ này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN