Quân đội Nigeria tiêu diệt 41 phần tử Boko Haram ở vùng Đông Bắc

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 15/3, ông Mohammed Yerima, phát ngôn viên của quân đội Nigeria cho biết, lực lượng chức năng đã tiêu diệt 41 tay súng Boko Haram trong một chiến dịch nhằm vào nhóm cực đoan này ở bang Borno, thuộc vùng Đông Bắc đầy bất ổn của đất nước này.

Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh Nigeria được triển khai tới hiện trường một vụ tấn công do phiến quân Boko Haram thực hiện ở ngoại ô Maiduguri, ngày 12/2/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đó, trong khuôn khổ chiến dịch Lafiya Dole, vào đầu ngày 15/3 (theo giờ địa phương), quân đội Nigeria đã đụng độ với các chiến binh của Boko Haram tại làng Musuri, trong khu vực thuộc chính quyền địa phương Gamboru Ngala, bang Borno. Giao tranh đã nổ ra giữa quân đội và Boko Haram, kéo dài khoảng 45 phút. Với hỏa lực vượt trội, quân đội đã giành quyền kiểm soát khu vực, vô hiệu hóa nhiều phần tử khủng bố. Khoảng 60 phụ nữ cao tuổi và trẻ em đang bị nhóm khủng bố khống chế đã được giải cứu. Nhiều vũ khí tinh vi, cùng số lượng lớn pin được sử dụng để chế tạo các thiết bị nổ tự chế đã được quân đội thu giữ.

Ông Yerima khẳng định quân đội Nigeria đang có tinh thần chiến đấu và quyết tâm cao để quét sạch nhóm khủng bố Boko Haram ra khỏi khu vực và đất nước. Boko Haram đã cố gắng thành lập một nhà nước Hồi giáo với giáo lý, giáo luật hà khắc ở vùng Đông Bắc Nigeria kể từ năm 2019. Nhóm khủng bố này cũng đã mở rộng các cuộc tấn công sang các nước láng giềng thuộc lưu vực Hồ Chad.

Quang Trường (TTXVN)
Nigeria: Ít nhất 10 người bị tử vong trong vụ tấn công của Boko Haram 
Nigeria: Ít nhất 10 người bị tử vong trong vụ tấn công của Boko Haram 

Lực lượng dân quân và người dân Nigeria cho biết 10 người đã thiệt mạng và 21 người khác bị thương trong vụ tấn công bằng súng cối do phiến quân Boko Haram thực hiện ngày 23/2 tại thành phố Maiduguri đầy bất ổn. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN