Quân đội Israel không kích Dải Gaza

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết lực lượng không quân nước này (IAF) đã mở cuộc không kích Dải Gaza nhằm trả đũa một vụ tấn công bằng rocket từ Dải Gaza sang miền Nam nước này ngay trong đêm 2/1.

Trong một tuyên bố, IDF khẳng định: "Đáp lại vụ tấn công bằng rocket nhằm vào Israel, IAF đã không kích một cơ sở hạ tầng của khủng bố trên Dải Gaza và ba 3 bệ phóng rocket được ngụy trang ở miền Bắc của khu vực này".

Quân đội Israel thống kê cho biết đây là vụ tấn công bằng rocket đầu tiên từ Dải Gaza sang lãnh thổ Israel trong năm 2014 và tổng cộng 36 quả rocket đã được nã từ Gaza sang Israel trong năm 2013.

Trong diễn biến khác, cùng ngày, Tòa Sơ thẩm Ashkelon cho biết Cơ quan An ninh Israel (Shin Bet) đã bắt 14 đối tượng bị tình nghi dính líu tới việc lên kế hoạch và thực hiện vụ đánh bom trên xe buýt ở phía Nam thủ đô Tel Aviv hôm 22/12 năm ngoái. Quả bom đã được một hành khách phát hiện trước khi phát nổ nên không gây thương vong.


TN (Theo THX)
Israel sẵn sàng tấn công các nhóm vũ trang ở Dải Gaza
Israel sẵn sàng tấn công các nhóm vũ trang ở Dải Gaza

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Ya'alon tuyên bố quân đội nước này chắc chắn sẽ "giáng một đòn mạnh" vào các nhóm vũ trang hoạt động tại Dải Gaza.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN