Quân đội Iraq tiêu diệt gần 300 kẻ khủng bố Takfiri

Các nguồn tin khu vực ngày 15/6 cho biết quân đội Iraq đã tiêu diệt khoảng 300 tay súng Takfiri trong các vụ tấn công rải rác khắp Iraq trong bối cảnh lực lượng quân đội nước này đang chiếm ưu thế trong cuộc chiến chống lại những kẻ khủng bố.

 

Lực lượng an ninh Iraq giao tranh với các tay súng phiến quân "Nhà nước Hồi giáo Jihadist và Cận Đông (ISIL) ở Brema, phía tây Kirkuk. Ảnh; AFP-TTXVN


Kênh "Press TV" cho biết các vụ đụng độ ác liệt đã xảy ra giữa lực lượng của chính phủ với các tay súng Takfiri thuộc tổ chức tự xưng là Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông (ISIL) ở khu vực phía Bắc Iraq. Các lực lượng ủng hộ chính phủ cũng đã giành lại quyền kiểm soát thành phố Muqdadiyah ở tỉnh Diyala nằm ở phía Đông Bắc của Baghdad.


Các quan chức quân sự nói rằng các lực lượng vũ trang đã giành được những chiến thắng quan trọng với sự hỗ trợ của các lực lượng tình nguyện. Hiện có khoảng 1,5 triệu người dân Iraq thuộc nhiều tầng lớp khác nhau đã tự nguyện gia nhập cuộc chiến chống lại các tay súng ISIL.

 

TN

Mỹ trước những rối ren, bất ổn và nguy cơ chiến tranh tại Iraq
Mỹ trước những rối ren, bất ổn và nguy cơ chiến tranh tại Iraq

Hiện nay, đối với Mỹ, Iraq đang có nguy cơ trở thành một Pakistan mới: bất ổn, rối ren và sẽ là một đồng minh "hai mặt", nơi Mỹ không thể tìm được sự lựa chọn tốt đẹp nào.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN