Quân đội Iraq thất thủ tại 3 thành phố miền Tây

Ngày 22/6, các lực lượng chính phủ Iraq tiếp tục rút quân khỏi 3 thành phố thuộc tỉnh Anbar ở miền Tây, sau khi các tay súng người Sunni kiểm soát thành phố chiến lược thứ tư gần biên giới với Syria.

Theo các nguồn tin an ninh địa phương, thành phố Rawa (cách thủ đô Baghdad khoảng 275 km về phía Tây Bắc) và thành phố lân cận Aanah hiện đều nằm trong sự kiểm soát của các tay súng người Sunni. Nhóm phiến quân này đã nhanh chóng chiếm các đồn cảnh sát, văn phòng chính phủ tại 2 thành phố trên vào chiều 21/6 mà không vấp phải sự kháng cự nào của quân đội.

Binh sĩ Iraq trên đường tới Anbar trong chiến dịch chống các tay súng ISIL ngày 21/6. Ảnh: AFP/TTXVN


Đến tối 21/6, các tay súng người Sunni do nhóm phiến quân tự xưng "Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Levant" (ISIL) đứng đầu tiếp tục kiểm soát thêm thành phố Rutba thuộc tỉnh Anbar, cách Baghdad khoảng 370 km về phía Tây. Phiến quân cũng chiếm khu vực Albu Haiyat và thị trấn Jubba trước khi di chuyển đến thành phố Hadithah ở phía Tây Bắc. Quân đội đã triển khai lực lượng tăng cường tới Hadithah để ngăn chặn tuyến tấn công của các tay súng.

Người phát ngôn quân đội Iraq Qassem Atta cho biết việc rút quân khỏi 3 thành phố Rawa, Aanah và Rutba là "chiến thuật" nhằm bố trí lại lực lượng ở khu vực.

Trước đó, ngày 21/6, các tay súng cũng chiếm một đồn biên phòng gần thị trấn Al-Qaim, đánh bật lực lượng an ninh sau một ngày giao tranh. Sau khi biết tin al-Qaim thất thủ, lực lượng biên phòng đã rời bỏ các chốt kiểm soát và để phiến quân tiến vào.

Trong một diễn biến khác, ngày 22/6, Thủ lĩnh tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã cực lực phản đối Mỹ cũng như bất kỳ quốc gia nào can thiệp quân sự vào nước láng giềng Iraq, đồng thời khẳng định Iraq có thể tự chấm dứt tình trạng nổi dậy của các nhóm phiến quân tại nước này. Hãng tin chính thức IRNA dẫn lời ông Khamenei cho rằng cuộc xung đột tại Iraq không phải cuộc xung đột giáo phái, mà là giữa những người tìm kiếm nền độc lập cho Iraq và muốn Iraq phụ thuộc vào Mỹ.

Tuyên bố của thủ lĩnh Khamenei được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 19/6 đề xuất cử 300 cố vấn quân sự tới Iraq để hỗ trợ đẩy lùi làn sóng tấn công và chặn đà phát triển lớn mạnh của các nhóm phiến quân tại quốc gia vùng Vịnh này.


TTXVN/Tin tức
Phiến quân Iraq chiếm thị trấn thứ tư trong 2 ngày
Phiến quân Iraq chiếm thị trấn thứ tư trong 2 ngày

Rutba là thị trấn thứ 4 của Anbar rơi vào tay nhóm Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Cận Đông (ISIL) chỉ từ hôm 20/6.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN