Quân đội Indonesia cam kết đảm bảo ổn định và an ninh cho tổng tuyển cử năm 2024

Quân đội Indonesia đã đưa ra Tuyên bố Bầu cử hòa bình năm 2024, cam kết duy trì sự ổn định và an ninh trước, trong và sau cuộc tổng tuyển cử năm 2024.

Chú thích ảnh
Tướng Agus Subiyanto được đề cử giữ chức Tư lệnh quân đội Indonesia. Ảnh: Antara

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, phát biểu với báo giới sau cuộc diễu binh sáng 8/11 tại Trung tâm Jakarta, Tư lệnh Quân đội Indonesia (TNI) - Tướng Agus Subiyanto nhấn mạnh Tuyên bố Bầu cử Hòa bình năm 2024 về việc duy trì sự ổn định và an ninh trước, trong và sau cuộc tổng tuyển cử năm 2024 là nhằm hiện thực hóa một nền dân chủ minh bạch, tuân thủ và tôn trọng mọi quy định bầu cử hiện hành. Ông cho biết hơn 115.000 binh lính TNI đã sẵn sàng đảm bảo an ninh bầu cử, phù hợp với tầm nhìn về một quân đội Indonesia chuyên nghiệp, hiện đại và thích ứng. TNI cam kết đảm bảo bầu cử diễn ra an toàn, thuận lợi và hòa bình trên khắp cả nước.

Tướng Agus cũng kêu gọi các thành phần khác trong xã hội cùng cam kết giữ vững môi trường tranh cử an toàn, thuận lợi, hòa bình và dân chủ để cuộc bầu cử tổng thống và cơ quan lập pháp diễn ra thành công. Ông nhắc lại việc lực lượng vũ trang phải thực hiện nghiêm Luật bầu cử, đảm bảo binh lính TNI không được tham gia chính trị và bầu cử, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh bầu cử.

Sự kiện có sự tham dự của đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Indonesia cùng 19 đảng tham gia bầu cử và các tổ chức cộng đồng.

Đào Trang ( TTXVN)
Tổng thống Ukraine: Hiện chưa phải thời điểm phù hợp để tổ chức tổng tuyển cử
Tổng thống Ukraine: Hiện chưa phải thời điểm phù hợp để tổ chức tổng tuyển cử

Ngày 6/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đánh giá, hiện không phải là thời điểm thích hợp để tiến hành tổng tuyển cử tại nước này, khi xung đột với Nga vẫn tiếp diễn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN