Quan điểm của Mỹ, Nga về hội nghị hòa bình Syria

Trong Hội nghị hòa bình về Syria (Geneva 2) tại Thụy Sĩ ngày 22/1, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố Tổng thống Syria Bashar Al-Assad không có chỗ trong một chính phủ chuyển tiếp vì ông này đã đánh mất tính hợp pháp để lãnh đạo đất nước.

Hội nghị Geneva 2 trong ngày khai mạc, 22/1 tại Montreux, Thụy Sĩ. Ảnh: AFP


Ngoại trưởng Mỹ nêu rõ: "Chúng ta chỉ thấy duy nhất một lựa chọn, đó là đàm phán khai sinh một chính phủ chuyển tiếp với sự chấp thuận của tất cả các bên. Điều đó có nghĩa là ông Assad sẽ không tham gia vào chính phủ chuyển tiếp này. Không thể có chuyện một kẻ đã hành xử tàn bạo với chính người dân của mình lại có thể khôi phục được tính hợp pháp để tiếp tục cầm quyền".

Phát biểu tại hội nghị, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói: "Các cuộc đàm phán sẽ không dễ dàng và nhanh chóng song đó là một sứ mệnh lịch sử đặt lên vai của tất cả các bên tham gia". Ngoại trưởng Nga khẳng định Geneva 2 được tổ chức "nhằm chấm dứt cuộc xung đột đầy bị kịch (ở Syria), đồng thời kêu gọi "các thế lực bên ngoài" không can dự vào vấn đề nội bộ của Damascus. Theo ông Lavrov, phe đối lập chính trị trong nước cần phải tham gia đối thoại dân tộc ở Syria và rằng Iran, không được dự hội nghị, cũng nên tham dự cuộc đối thoại quốc tế này.


T.N

Pháp yêu cầu ngừng bắn khẩn cấp ở Syria
Pháp yêu cầu ngừng bắn khẩn cấp ở Syria

Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius yêu cầu áp đặt các lệnh ngừng bắn ngay lập tức tại Syria đồng thời mở hành lang nhân đạo để chuyển hàng viện trợ cho dân thường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN