Quan chức Trung Quốc đề cập về quan hệ với Mỹ

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lạc Ngọc Thành cho rằng quan hệ Mỹ- Trung Quốc nên trở lại đúng hướng.

Chú thích ảnh
Quốc kỳ Trung Quốc (trái) và quốc kỳ Mỹ tại một hội nghị. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Ngày 22/4, Tân Hoa xã đưa tin trả lời phỏng vấn độc quyền của hãng tin AP của Mỹ tuần trước, Thứ trưởng Lạc Ngọc Thành cho rằng trong quan hệ song phương, phía Washington nhấn mạnh đến khía cạnh cạnh tranh mà không quan tâm tới phương diện hợp tác.

Ông cho rằng cách tiếp cận này là tiêu cực và thiếu tinh thần thúc đẩy quan hệ song phương. Theo quan chức ngoại giao Bắc Kinh, cạnh tranh là điều khó tránh trong quan hệ giữa hai nước lớn như Trung Quốc và Mỹ. Tuy nhiên, hai nước cần cùng cố gắng để mở rộng hợp tác song phương vì lợi ích của mỗi bên.

Thứ trưởng Lạc Ngọc Thành nhấn mạnh sự hợp tác giữa hai nước có thể đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong các lĩnh vực như ứng phó với đại dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế sau cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu này. 

Dưới thời chính phủ của cựu Tổng thống Donald Trump, quan hệ Mỹ- Trung Quốc liên tục leo thang căng thẳng trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới đã tác động không nhỏ tới thị trường toàn cầu.

Lê Ánh (TTXVN)
Khó khăn nối tiếp khó khăn cho Tesla tại Trung Quốc
Khó khăn nối tiếp khó khăn cho Tesla tại Trung Quốc

Nhà sản xuất xe điện Tesla đã gặp phải “gờ giảm tốc” trên con đường chinh phục thị trường Trung Quốc, khi nhiều câu hỏi được đặt ra về vấn đề an toàn và dịch vụ, giữa lúc các đối thủ Trung Quốc đang “lên số” để thách thức “ông lớn” đến từ Mỹ tại thị trường rộng lớn này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN