Quan chức Trung Quốc: Chủ nghĩa bảo hộ của Mỹ vi phạm quy định của WTO

Trả lời phỏng vấn hãng tin Tân Hoa Xã, ông Lou Jiwei, một quan chức cấp cao của Ủy ban toàn quốc Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Trung Quốc (CPPCC), cho rằng chủ nghĩa bảo hộ của Mỹ không những không giúp ngành sản xuất nước này phục hồi mà còn khiến Mỹ vi phạm các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và làm trầm trọng thêm tình hình thương mại quốc tế.

Chú thích ảnh
Hàng hóa được bốc dỡ tại cảng Long Beach, California, Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trung Quốc đã trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sau hơn 40 năm cải cách và mở cửa, đóng góp hơn 30% vào tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong nhiều năm liên tiếp. Tuy nhiên, một số chính trị gia Mỹ đã cáo buộc Trung Quốc "lấy đi" chuỗi công nghiệp của Mỹ và khiến nhiều người dân nước này mất việc làm.

Theo ông Lou, sự suy giảm trong lĩnh vực sản xuất của Mỹ bắt nguồn từ các vấn đề về cơ cấu của chính nước này. Ông Lou nhận định ngay từ những năm 1970, các trung tâm sản xuất và công nghiệp nặng như Pittsburgh và Detroit ở Mỹ đã trải qua suy thoái quy mô lớn, tăng trưởng kinh tế suy giảm và tỷ lệ thất nghiệp gia tăng. Trong những năm sau đó, các ngành sản xuất truyền thống của Mỹ đã có sự chuyển dịch ra nước ngoài trên quy mô lớn. Ông Lou cho rằng quá trình này là một tất yếu khách quan không liên quan đến Trung Quốc.

Bên cạnh đó, ông Lou còn nhấn mạnh thêm rằng nguồn thu từ thuế của Mỹ tương đối thấp, do đó thâm hụt tài chính dài hạn phải được cân bằng bằng cách phát hành một lượng lớn trái phiếu. Khi tỷ lệ tiết kiệm thấp và đầu tư trong nước không đủ, thâm hụt thương mại sẽ phình to và dòng tiền sẽ chảy ồ ạt ra khỏi Mỹ. Ngoài ra, sự suy giảm của ngành sản xuất truyền thống ở Mỹ càng thêm trầm trọng do sự phát triển của ngành dịch vụ lấy tài chính làm trung tâm.

Ông Lou lưu ý thêm rằng chính quyền hiện tại của Mỹ đã tạo ra các rào cản bảo hộ với chính sách "Nước Mỹ trước tiên". Ông nhấn mạnh nếu tất cả các quốc gia đều đóng cửa và áp đặt chính sách phong tỏa, chủ nghĩa đa phương sẽ sụp đổ, qua đó đẩy thế giới vào hỗn loạn và khủng hoảng.

Ông Lou khẳng định Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với các nước khác để tham gia tích cực vào quá trình cải cách, xây dựng hệ thống quản trị toàn cầu và cùng tìm kiếm một cấu trúc quản trị quốc tế công bằng và hợp lý hơn.

Trà My (TTXVN)
Giới chức Mỹ xem xét lại các biện pháp bảo hộ pháp lý công ty công nghệ
Giới chức Mỹ xem xét lại các biện pháp bảo hộ pháp lý công ty công nghệ

Ngày 23/9, Bộ Tư pháp Mỹ đã đệ trình lên quốc hội đề xuất nhằm giảm bớt các biện pháp bảo vệ pháp lý đối với các công ty công nghệ lớn như Facebook hay Alphabet (sở hữu Google) và Twitter, buộc các công ty này phải gánh vác thêm trách nhiệm quản lý nội dung trên các nền tảng của mình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN