Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc, ông Vasily Nebenzya tham dự cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ở thành phố New York, Mỹ. Ảnh: Getty Images.
“Trong các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine đã diễn ra, chúng tôi đã trình bày bản ghi nhớ về giải pháp hòa bình. Bản ghi nhớ này gồm hai phần: các điều kiện để đạt được hòa bình lâu dài toàn diện và các điều kiện cho một lệnh ngừng bắn”, ông Nebenzya nói.
“Đây là đề nghị tốt nhất mà Ukraine có thể nhận được vào thời điểm hiện tại. Chúng tôi khuyên Kiev nên chấp nhận, vì mọi thứ sẽ chỉ tồi tệ hơn từ thời điểm này trở đi”, ông nhấn mạnh.
Tờ báo của Ukraine cho biết tại vòng đàm phán hòa bình ở Istanbul hôm 2/6, các nhà đàm phán Nga đã chuyển cho phái đoàn Ukraine một bản ghi nhớ hòa bình. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn được công bố ngày 10/6, Tổng thống Ukraine Zelensky đã xem đó là một “tối hậu thư” không thể chấp nhận được.
"Đó là những tối hậu thư mà họ đã nói ra trước đây, giờ họ chỉ đưa chúng lên giấy... Thành thật mà nói, tài liệu này… chỉ để tạo ấn tượng rằng họ đang làm gì đó", ông Zelensky phát biểu ngày 4/6.
Tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an ngày 20/6, Đại sứ Nga Nebenzya cũng thông báo rằng trong khuôn khổ Istanbul, hai bên đã đồng ý về một cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn. Bên cạnh đó, ông cũng cho biết, Ukraine và Nga cần nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Thổ Nhĩ Kỳ sau ngày 22/6 để giải quyết và tìm kiếm giải pháp hòa bình.
Trong một động thái liên quan, theo hãng tin RIA Novosti, ngày 20/6, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, cho biết Nga và Ukraine sẽ cùng xác định thời điểm tiến hành vòng đàm phán thứ 3 giữa các phái đoàn của hai nước. Phát biểu trên được ông đưa ra bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF) 2025 đang diễn ra ở thành phố cùng tên của Nga.
Trong khi đó, phát biểu trên đài RT, ông Peskov thông báo Nga và Ukraine vào tuần tới sẽ ấn định ngày đàm phán tiếp theo. Hiện Nga đang xem xét phản ứng của các bên đối với bản ghi nhớ mà hai bên đã trao đổi tại vòng đàm phán thứ 2 ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Trước đó, ngày 18/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết đoàn đàm phán của hai nước đang duy trì liên lạc và sẵn sàng nối lại hòa đàm trực tiếp sau ngày 22/6.
Các phái đoàn Nga và Ukraine đã tiến hành 2 vòng đàm phán tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ lần lượt vào các ngày 16/5 và 2/6 vừa qua, trong đó hai bên đã nhất trí tiến hành trao đổi tù binh và trao đổi các Bản bản ghi nhớ.