Quan chức Nga: Mỹ-Nga đang trong giai đoạn xung đột ‘nóng’

Thứ trưởng Ngoại giao Nga nhận định Mỹ đã tiến hành một cuộc chiến tranh hỗn hợp với Nga với những diễn biến chưa từng thấy kể cả trong thời Chiến tranh Lạnh.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov. Ảnh: TASS

Trên sóng đài phát thanh Sputnik ngày 5/4, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov nhận xét Moskva và Washington đã trải qua giai đoạn Chiến tranh Lạnh trong mối quan hệ song phương và hiện ở giai đoạn xung đột “nóng” nảy lửa.

"Bây giờ chúng ta đang ở trong giai đoạn xung đột nóng với Mỹ. Chúng ta đang chứng kiến sự tham gia trực tiếp của quốc gia này vào một cuộc chiến hỗn hợp với Nga trên nhiều mặt trận", Thứ trưởng Ryabkov nói.

Ông miêu tả một số hình thức của cuộc chiến hỗn hợp do Mỹ tiến hành là hoàn toàn chưa từng có, kể cả trong thời Chiến tranh Lạnh.

"Thật không may, đã có nhiều bàn luận về nguy cơ xung đột hạt nhân. Đó là một vấn đề khá kịch tính", ông Ryabkov nói. 

Quan chức này đồng thời tái khẳng định phía Nga cam kết thực hiện các biện để ngăn chặn một chiến tranh hạt nhân nổ ra, với lập trường rằng không có người chiến thắng nếu xung đột hạt nhân xảy ra. 

Tuy nhiên, ông Ryabkov lại cáo buộc Mỹ và các nước đối đầu với Nga đang “đùa với lửa” khi làm leo thang căng thẳng một cách liều lĩnh, khiêu khích và bất cẩn ở nhiều khía cạnh.

"Họ phải nhận thức được bất kỳ sự xâm phạm nào đối với chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và tư cách nhà nước của chúng ta. Nếu xu hướng này vẫn tiếp diễn, chúng tôi sẽ sẵn sàng thực hiện mọi biện pháp và sử dụng mọi phương tiện có sẵn để tự bảo vệ mình và đảm bảo rằng chủ quyền của chúng ta được bảo vệ”, Thứ trưởng Ryabkov kết luận.

Ngày 28/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký ban hành luật đình chỉ việc tham gia vào Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược (New START).

Trước đó, vào ngày 21/2, khi phát biểu Thông điệp Liên bang, ông Putin tuyên bố hệ thống chiến lược mới đã được đặt trong tình trạng trực chiến và có thể nối lại các vụ thử hạt nhân.

Mặc dù Moskva nói rằng họ sẽ chỉ sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp toàn vẹn lãnh thổ của Nga bị đe dọa, nhưng các đồng minh của ông Putin thường cho rằng thảm họa có thể cận kề.

Trong bài báo đăng trên tờ Izvestia ngày 27/2, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Mevedev cảnh báo việc phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine có nguy cơ dẫn đến “ngày tận thế” hạt nhân đối với toàn nhân loại.

Hoàng Trang/Báo Tin tức (Theo TASS)
Belarus ủng hộ những ưu tiên của Nga trong hoạt động đối ngoại
Belarus ủng hộ những ưu tiên của Nga trong hoạt động đối ngoại

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, Bộ Ngoại giao Belarus ngày 5/4 ra tuyên bố hoan nghênh Nga cập nhật Khái niệm Chính sách Đối ngoại, trong đó nêu rõ nguyên tắc, nhiệm vụ và những ưu tiên trong hoạt động ngoại giao của nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN