Ukraine, Liên bang Nga và Mỹ tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình tại Geneva vào ngày 17/2/2026. Ảnh: Rustem Umerov/Telegram)
Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ tối 23/2 dẫn phát biểu cùng ngày của ông Kyrylo Budanov, người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết vòng đàm phán tiếp theo giữa Liên bang Nga và Ukraine có thể diễn ra vào ngày 26-27/2.
Theo hãng tin RBC-Ukraine, ông Budanov nói rằng các cuộc đàm phán giữa Ukraine và Liên bang Nga đang tiến gần đến thời điểm mà hai bên sẽ phải đưa ra quyết định cuối cùng về việc “tiếp tục cuộc chiến này hay tiến tới hòa bình.”
Bên cạnh đó, theo hãng thông tấn nhà nước Ukraine (Ukrinform), ông Budanov cũng cho biết một cuộc trao đổi tù binh có thể diễn ra ngay trong tuần này.
Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine nói: “Chúng tôi đang làm việc về vấn đề này. Tôi hy vọng việc đó sẽ xảy ra trong tuần này”, đồng thời cho biết số lượng tù binh được trao đổi sẽ “đáng kể,” nhiều hơn so với lần trước, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.
Tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông kỳ vọng vòng đàm phán mới với Liên bang Nga sẽ diễn ra trước khi tháng 2 kết thúc.
“Chúng tôi trông đợi cuộc gặp tiếp theo, và sẽ là phù hợp nếu tổ chức trong tháng 2. Điều quan trọng là phải có sự hiện diện của các nước châu Âu như Pháp, Anh, Đức, Italy, và cả Thụy Sĩ với tư cách là nước chủ nhà”, nhà lãnh đạo Ukraine nói.
Liên bang Nga và Ukraine đã tiến hành vòng đàm phán hòa bình thứ ba tại Geneva, Thụy Sĩ, trong các ngày 17-18/2, sau hai vòng trước đó được tổ chức tại thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) hồi đầu tháng này và vào tháng 1.
Vòng đàm phán hòa bình cho Ukraine thứ ba chỉ kéo dài chưa đầy hai giờ và được tiến hành theo dạng kín, khi các nhà đàm phán tìm cách đạt tiến triển nhằm chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine.
Trưởng đoàn đàm phán Liên bang Nga, ông Vladimir Medinsky mô tả phiên họp là “căng thẳng nhưng mang tính công việc”, đồng thời cho biết một vòng thảo luận mới sẽ diễn ra trong tương lai gần.
Trong khi đó, Trưởng đoàn đàm phán Ukraine, ông Rustem Umerov thể hiện thái độ lạc quan thận trọng hơn, khẳng định đã có tiến triển trong các cuộc thảo luận do Mỹ làm trung gian.
Phát biểu ngắn gọn với báo giới ngày 18/2, ông Umerov nói: “Các cuộc đàm phán diễn ra căng thẳng và thực chất. Cả hai kênh chính trị và quân sự đều được kích hoạt; các tham số an ninh và cơ chế thực thi những quyết định khả dĩ đã được thảo luận”.
Trưởng đoàn đàm phán Ukraine cho biết một số vấn đề đã được làm rõ, trong khi những vấn đề khác cần tiếp tục phối hợp.
Ông Umerov nói: “Chúng tôi tập trung xử lý các điều khoản then chốt cần thiết để hoàn tất tiến trình. Đây là công việc phức tạp, đòi hỏi sự thống nhất giữa tất cả các bên và cần đủ thời gian. Có tiến triển, nhưng hiện chưa thể công bố chi tiết”.
Trao đổi với kênh RBC-Russia, một nguồn tin Liên bang Nga giấu tên mô tả phiên họp “rất căng thẳng” với các cuộc thảo luận diễn ra theo cả hình thức song phương và ba bên.
Các nguồn tin am hiểu đàm phán nói với trang tin Axios của Mỹ rằng trong khi nhóm quân sự tiếp tục đạt được một số bước tiến, nhóm chính trị vấp phải trở ngại và khó đạt đồng thuận.
Một người gần gũi với các cuộc đàm phán nói với báo The Washington Post (Mỹ) rằng: “Liên bang Nga có thể muốn hòa bình, nhưng chỉ theo các điều kiện của riêng họ”.
Các cuộc đàm phán tại Geneva diễn ra khi cuộc chiến ở Ukraine chuẩn bị bước sang năm thứ năm, giao tranh vẫn tiếp diễn trên nhiều mặt trận và hàng loạt vòng đàm phán trước đó không mang lại kết quả đáng kể.