Putin ra lệnh tiêu diệt bất cứ lực lượng nào đe dọa Nga

Tổng thống Putin chỉ thị cho giới lãnh đạo quân sự nước này đáp trả mạnh mẽ các mối đe dọa ở Syria, tiêu diệt bất cứ mục tiêu nào đe dọa lực lượng Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại một cuộc họp báo ở thủ đô Paris, Pháp. Ảnh:AFP/TTXVN

Chỉ thị trên được đưa ra 2 tuần sau khi Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay chiến đấu Su-24 của Nga tại Syria. Phát biểu tại cuộc họp lãnh đạo Bộ Quốc phòng Nga ngày 11/12, ông Putin yêu cầu phải "hành động cứng rắn nhất có thể. Bất cứ mục tiêu nào đe dọa lực lượng của Nga hay cơ sở hạ tầng trên bộ của chúng ta đều phải bị tiêu diệt ngay lập tức”. 

Nhà lãnh đạo Nga cũng nhấn mạnh, chiến dịch quân sự của Nga chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và các tổ chức khủng bố khác tại Syria là để ngăn chặn mối đe dọa đối với chính nước Nga chứ không phục vụ các mục đích địa chính trị hay thử vũ khí mới. Ông Putin khẳng định các phần tử khủng bố ẩn náu ở Syria và xuất hiện trên lãnh thổ Nga là mối đe dọa trực tiếp đối với đất nước.

Các phần tử thuộc các nhóm sắc tộc khác nhau ở Nga đang tham gia các hoạt động khủng bố và đã thiết lập một căn cứ quân sự thực sự tại Syria, với ý đồ củng cố và mở rộng hoạt động sang các khu vực khác.

Tổng thống Putin cho biết hoạt động quân sự của Nga tại Syria phối hợp chặt chẽ với hoạt động của các cơ quan thực thi pháp luật và các cơ quan tình báo trên lãnh thổ Nga. Cơ quan an ninh liên bang (FSB) Nga đã phát hiện hàng loạt cơ sở ngụy trang của tổ chức khủng bố, trong đó có cả IS trên lãnh thổ Nga.

Ông đánh giá chiến dịch quân sự của Nga tại Syria đã gây thiệt hại lớn cơ sở hạ tầng của tổ chức khủng bố và đã thay đổi căn bản tình hình tại Syria. Chiến dịch không kích của Nga đã hỗ trợ quân đội của Chính phủ Syria thực hiện các cuộc tấn công vào các tổ chức khủng bố tại một số tỉnh. Tổng thống Putin chỉ thị các binh sĩ Nga hành động kiên quyết tiêu diệt mọi mục tiêu đe dọa không quân cũng như cơ sở hạ tầng của lực lượng Nga tại Syria.

Tổng thống Putin cũng chỉ thị Bộ Quốc phòng Nga trong khi thực hiện chiến dịch chống khủng bố tại Syria phối hợp hành động với ban chỉ huy của Israel và lực lượng liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu để đảm bảo an toàn bay.

Máy bay chiến đấu Nga oanh kích các mục tiêu của IS ở tỉnh Idlib, Syria. Ảnh: Reuters/ TTXVN

Cũng tại cuộc họp trên, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu báo cáo kể từ khi Moskva phát động chiến dịch không kích tại Syria hôm 30/9, các máy bay chiến đấu của Nga đã thực hiện tổng cộng 4.000 lượt xuất kích, tiêu diệt 8.000 mục tiêu “khủng bố” ở quốc gia Trung Đông này.

Ông Shoigu cũng thừa nhận rằng ảnh hưởng của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang gia tăng ở Syria. Theo ông, IS hiện đang kiểm soát khoảng 70% lãnh thổ Syria trong khi số lượng các tay súng IS ở Iraq và Syria hiện vào khoảng 60.000 tên.

TTXVN/Tin Tức
Tổng thống Putin: Sức mạnh của người Nga là sự đoàn kết
Tổng thống Putin: Sức mạnh của người Nga là sự đoàn kết

Dân tộc Nga trở nên mạnh mẽ hơn trong những thời điểm khó khăn là nhờ tinh thần đoàn kết và thống nhất của mình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN