Putin hối thúc tăng cường hơn nữa hợp tác quân sự Nga - Trung

Tổng thống Vladimir Putin đã kêu gọi tạo ra bước nhảy vọt trong quan hệ giữa Nga và Trung Quốc, đặc biệt là hợp tác trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, trong cuộc gặp với Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì tại khu nghỉ mát ở Biển Đen, Sochi ngày 16/8.

Tổng thống Nga Putin tại cuộc gặp với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: EPA


Nhắc lại cuộc gặp với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại Moscow hồi đầu năm nay, ông Putin nói rằng họ đã đồng ý "truyền động lực mới, chất lượng mới cho mối quan hệ Nga - Trung lên tầm cao mới".

"Điều này bao gồm cả vấn đề kinh tế cũng như an ninh, quốc phòng và hòa bình quốc tế", ông Putin nói.

Ông Dương Khiết Trì đến thăm Nga  để chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Putin và ông Tập Cận Bình bên một hội nghị thượng đỉnh G-20 tại St Petersburg ngày 4 - 5/9 tới.

Nhà lãnh đạo Nga đã ca ngợi sự tiến bộ Nga - trong lĩnh vực hợp tác quốc phòng. Ông Putin đã đề cập đến cuộc diễn tập quy mô lớn giữa hai nước diễn ra từ 27/7  -  15/8 tại khu vực Urals, Nga với sự tham gia của 1.500 binh sĩ và hơn 250 đơn vị thiết bị quân sự, trong đó có 20 máy bay chiến đấu và máy bay trực thăng.

Năm ngoái, Trung Quốc tiếp tục ký hợp đồng mua nhiều vũ khí của Nga  như 7 máy bay vận tải hạng nặng Il-76MD, 52 máy bay trực thăng MI-171E và hàng trăm động cơ máy bay chiến đấu. Trung Quốc cũng đã ký thỏa thuận khung về việc mua tàu ngầm mới nhất của Nga, máy bay chiến đấu tầm xa Amur-1650 và Su-35.



CT (Hindu)

Nga-Trung tập trận đạn thật chống khủng bố
Nga-Trung tập trận đạn thật chống khủng bố

Cuộc tập trận chung chống khủng bố quy mô lần đầu tiên sử dụng đạn thật giữa Nga-Trung Quốc “Sứ mệnh hòa bình 2013” đã diễn ra từ hôm 27/7 đến 15/8 tại căn cứ căn cứ Chebarkul thuộc tỉnh Chelyabinsk của Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN