PLO cáo buộc Mỹ, Israel tìm cách chấm dứt mục tiêu thành lập Nhà nước Palestine

Tổng Thư ký Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO), ông Saeb Erekat ngày 30/10 cáo buộc Mỹ phối hợp với Israel trong kế hoạch chia tách Dải Gaza khỏi khu Bờ Tây và Jerusalem nhằm chấm dứt mục tiêu thành lập nhà nước Palestine dựa trên đường biên giới năm 1967.

Chú thích ảnh
Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas (thứ 2, phải) trong cuộc họp Ủy ban Trung ương PLO tại thành phố Ramallah, Khu Bờ Tây ngày 28/10/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong tuyên bố, PLO cho biết họ đã từ chối cái gọi là “Thoả thuận thế kỷ” mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất. Theo tuyên bố này, PLO ca ngợi những nỗ lực của ông Erekat trong việc tiếp tục từ chối thoả thuận đồng thời coi chính quyền của ông Donald Trump là đối tác của chính quyền chiếm đóng Israel và là một phần của vấn đề chứ không phải là giải pháp cho cuộc xung đột Israel-Palestine.

Ngày 29/10, PLO đã đình chỉ việc công nhận nhà nước Israel sau cuộc họp ủy ban điều hành tại Ramallah. PLO tuyên bố tổ chức này dừng các cam kết với lực lượng chiếm đóng Israel cho tới khi Israel thừa nhận nhà nước Palestine dựa trên đường biên giới trước năm 1967 với thủ đô tại Đông Jerusalem.

Tổng Thư ký Erekat cho biết việc cắt đứt quan hệ sẽ được tiến hành từng bước nhưng do tình hình nghiêm trọng hiện nay, cần phải thực hiện các quyết định của Ủy ban điều hành PLO.

Thanh Phương (TTXVN)
PLO kêu gọi tẩy chay lễ khai trương Đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem
PLO kêu gọi tẩy chay lễ khai trương Đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem

Ngày 7/5, Tổng Thư ký Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) Saeb Erekat đã kêu gọi cộng đồng quốc tế tẩy chay lễ khai trương Đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem, dự kiến sẽ diễn ra trong tuần tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN