Phóng viên Nga bị bắt cóc tại Ukraine

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, ngày 30/8, Bộ Ngoại giao Nga đã ra thông cáo khẳng định vụ bắt cóc và trục xuất nữ phóng viên Anna Kurbatova của Kênh truyền hình số 1 của Nga tại Ukraine là "hành động khiêu khích có chủ ý".

Nữ phóng viên Anna Kurbatova của Kênh truyền hình số 1 của Nga.

Thông cáo nhấn mạnh: “Vụ bắt cóc nữ phóng viên Kurbatova của kênh truyền hình số 1 và buộc phải trục xuất về Nga rõ ràng không phải là vụ việc tình cờ xảy ra mà là hành động khiêu khích có chủ ý do các nhân viên an ninh Ukraine và lực lượng cực đoan dân tộc gây ra”.

Bộ Ngoại giao Nga hy vọng các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế và các tổ chức quốc tế khác bảo vệ quyền lợi của các nhà báo tại Ukraine có phản ứng trước vụ việc của nhà báo Kurbatova.

Trước đó cùng ngày, Kênh truyền hình số 1 đưa tin nhà báo Kurbatova đã bị một nhóm người không rõ danh tính bắt cóc tại Kiev, đưa vào ôtô và chở đi. Kênh truyền hình số 1 cho rằng nữ phóng viên này có thể bị các nhân viên Cơ quan An ninh Ukraine bắt giữ.

Trong khi đó, Thư ký báo chí cơ quan trên Elena Gitlyanskaya viết trên trang facebook cá nhân rằng phóng viên Kurbatova sẽ buộc phải quay trở lại Nga và hiện các thủ tục trục xuất nữ phóng viên này được xúc tiến.

Cơ quan của đại diện Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) về tự do truyền thông cũng đã lên tiếng kêu gọi Ukraine không bắt giữ và trục xuất các phóng viên tới từ các quốc gia thuộc OSCE.

TTXVN/Báo Tin Tức
Phóng viên Nga bị Ukraine trục xuất
Phóng viên Nga bị Ukraine trục xuất

Theo truyền thông Nga, lại có thêm các nhà báo của nước này bị cản trở tác nghiệp và trục xuất khỏi Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN