Phó Tổng thống Mỹ sẽ nêu vấn đề ADIZ với Chủ tịch Trung Quốc

Ngày 3/12, phát biểu sau cuộc gặp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại Tokyo, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Washington hết sức quan ngại về nỗ lực của Trung Quốc nhằm đơn phương thay đổi hiện trạng trên biển Hoa Đông.

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Reuters


Ông Biden cho rằng việc Trung Quốc tuyên bố thiết lập Vùng Nhận dạng Phòng không (ADIZ) trên biển Hoa Đông đã làm gia tăng căng thẳng trong khu vực đồng thời làm tăng nguy cơ xảy ra biến cố cũng như các tính toán sai lầm.

Ông Biden cho biết ông sẽ nêu quan ngại này với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp tại thủ đô Bắc Kinh vào cuối tuần này.

Mỹ và Nhật Bản đã từ chối công nhận ADIZ của Trung Quốc. Washington và các đồng minh lo ngại rằng động thái này của Bắc Kinh là một phần trong chiến lược mở rộng nhằm khẳng định quyền lực đang ngày một gia tăng của Trung Quốc trong khu vực.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố quốc gia nào có máy bay không thông báo trước kế hoạch bay khi vào ADIZ của Bắc Kinh trên biển Hoa Đông là "vô trách nhiệm".

Tuy nhiên, trong một tuyên bố đăng tải trên trang web riêng, bộ trên cho biết Trung Quốc coi ADIZ của mình trên biển Hoa Đông là một khu vực hợp tác chứ không phải đối đầu.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi khẳng định mục đích thiết lập ADIZ của nước này là nhằm cải thiện khả năng nhận dạng máy bay và tránh mọi sự hiểu nhầm.

Trả lời họp báo khi được yêu cầu giải thích thêm về ADIZ mới thiết lập, ông Hồng Lỗi nêu rõ do mật độ các chuyến bay dày đặc trên không phận biển Hoa Đông nên ADIZ được lập ra để nắm rõ hơn tình hình, bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh lãnh thổ và không phận cũng như duy trì trật tự bay.

Cũng theo ông Hồng Lỗi, tính đến nay đã có hơn 30 hãng hàng không của 10 quốc gia đệ trình kế hoạch bay cho nước này khi bay qua ADIZ trên Hoa Đông.


TN(Theo Reuters/THX/Kyodo/AP)

Mỹ kêu gọi Trung Quốc hủy bỏ các thủ tục hàng không trong ADIZ
Mỹ kêu gọi Trung Quốc hủy bỏ các thủ tục hàng không trong ADIZ

Mỹ đã hối thúc Bắc Kinh hủy bỏ các thủ tục hàng không mới hình thành sau khi Trung Quốc thiết lập Vùng Nhận dạng Phòng không (ADIZ), vốn bị Washington chỉ trích là khó hiểu và tăng nguy cơ tai nạn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN