Phó Thủ tướng Nga Aleksandr Novak. Ảnh: Sputnik
Phó Thủ tướng Nga Aleksandr Novak cho rằng nền kinh tế nước này vẫn duy trì nền tảng ổn định dù GDP suy giảm trong quý I/2026. Ông dẫn chứng tỷ lệ thất nghiệp thấp kỷ lục, thu nhập người dân tăng và hoạt động kinh doanh cải thiện là những tín hiệu cho thấy đà giảm tốc chỉ mang tính tạm thời.
Theo đài RT, GDP Nga giảm 0,3% so với cùng kỳ trong quý đầu năm 2026, đánh dấu lần suy giảm theo quý đầu tiên kể từ đầu năm 2023. Trước đó, kinh tế Nga từng tăng trưởng hơn 4% trong các năm 2023 và 2024 trước khi chậm lại còn khoảng 1% vào năm ngoái.
Trả lời báo kinh tế Vedomosti hôm 12/5, ông Novak nhận định sự suy giảm hiện nay là một phần bình thường của chu kỳ kinh tế.
“Sau giai đoạn tăng trưởng cao luôn sẽ có sự điều chỉnh,” ông nói, đồng thời cho rằng kinh tế Nga đang trải qua quá trình “chuyển đổi cơ cấu” dưới “áp lực trừng phạt chưa từng có”.
Nga tiếp tục nằm trong nhóm kinh tế lớn nhất thế giới
Theo ông Novak, Nga vẫn giữ vị trí nền kinh tế lớn thứ tư thế giới tính theo sức mua tương đương (PPP) kể từ năm 2021. Ông cho biết sản lượng công nghiệp chế tạo đã tăng gần 23% kể từ năm 2022.
Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi chính sách thay thế hàng nhập khẩu và mở rộng sản xuất trong nước sau khi nhiều công ty phương Tây rút khỏi thị trường Nga.
Ông cũng nhấn mạnh rằng thu nhập thực tế của người dân đã tăng 26,1% trong ba năm qua nhờ tiền lương tăng, trợ cấp xã hội, thu nhập kinh doanh và tài sản.
“Tỷ lệ nghèo đã giảm xuống mức thấp kỷ lục 6,7%”, Phó thủ tướng Novak nói, dẫn số liệu năm 2025.
Tỷ lệ thất nghiệp tại Nga hiện dao động khoảng 2,3-2,4%, thuộc nhóm thấp nhất trong lịch sử hiện đại của nước này.
Moskva kỳ vọng kinh tế sớm phục hồi
Phó thủ tướng Nga cho rằng đà giảm tốc hiện nay một phần xuất phát từ tình trạng thiếu lao động và chính sách tiền tệ thắt chặt nhằm kiềm chế lạm phát. Tuy nhiên, ông tin tăng trưởng sẽ quay trở lại trong năm nay khi áp lực giá cả giảm bớt và điều kiện tài chính dần cải thiện.
Quan điểm của ông Novak cũng được Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Maksim Reshetnikov đồng tình. Trong cuộc gặp Tổng thống Vladimir Putin hôm 12/5, ông Reshetnikov nhận định nền kinh tế Nga đã “trụ vững tốt” trước các lệnh trừng phạt và sức ép từ bên ngoài.
Bộ Phát triển Kinh tế Nga dự báo GDP nước này sẽ tăng 0,4% trong năm nay trước khi tăng tốc lên 1,4% vào năm 2027.
Trước đó, trong báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới mới nhất được công bố hồi tháng 4, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết GDP của Nga được dự báo sẽ tăng trưởng 1,1% trong năm 2026, đánh dấu sự điều chỉnh tăng 0,3 điểm phần trăm so với ước tính hồi tháng 1.
Báo cáo cho biết, sự điều chỉnh này được thúc đẩy bởi “giá cả hàng hóa tăng cao”, và dự kiến “đà tăng trưởng” sẽ tiếp tục đến năm 2027. Lạm phát được dự báo ở mức 5,6% trong năm nay, giảm từ 8,7% năm 2025, và tiếp tục giảm xuống 4,3% vào năm 2027.
Dự báo sửa đổi của IMF được đưa ra trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu đang chịu áp lực mới do cuộc chiến tranh Mỹ-Israel chống Iran và các cuộc tấn công trả đũa của Tehran trên khắp khu vực. Xung đột này đã làm tắc nghẽn hiệu quả dòng chảy qua eo biển Hormuz, một tuyến đường quan trọng chiếm một phần đáng kể nguồn cung dầu khí toàn cầu.
Trong bối cảnh này, quỹ đã hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu, hiện dự kiến nền kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng 3,1% vào năm 2026, giảm từ mức 3,4% trước đó, trước khi phục hồi lên 3,2% vào năm 2027. Quỹ cũng dự báo tăng trưởng chậm hơn ở Mỹ và đồng đô la yếu hơn.