Philippines, Việt Nam hợp tác hàng hải - an ninh

Hãng tin GMA ngày 30/7 cho biết trong tuần này tại thủ đô Manila, Philippines và Việt Nam sẽ nhóm họp để thảo luận về vấn đề hợp tác hàng hải và an ninh, giữa lúc căng thẳng leo thang với Trung Quốc trên Biển Đông.

Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh sẽ dẫn đầu phái đoàn Việt Nam. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN


Theo kế hoạch, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario sẽ dẫn đầu phái đoàn Philippines trong khi Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh sẽ dẫn đầu phái đoàn Việt Nam tham dự cuộc họp Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương Philippines - Việt Nam lần thứ 7.

Phát biểu trong cuộc họp báo ngắn ngày 29/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez cho biết nội dung cuộc thảo luận sắp tới sẽ xoay quanh sáng kiến hợp tác quốc phòng-an ninh, hợp tác hàng hải-trên biển, thương mại-đầu tư và nông nghiệp. Ngoài ra, cuộc họp cũng sẽ đánh giá quá trình triển khai Kế hoạch Hành động Philippines - Việt Nam - văn kiện khung bao gồm danh sách các sáng kiến sẽ được hai nước thực hiện trong giai đoạn 2011-2016.

Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương Philippines - Việt Nam là cơ chế tham vấn thường xuyên giữa ngoại trưởng hai nước để thảo luận về các vấn đề song phương và khu vực cùng quan tâm. Cuộc họp lần thứ 6 do Việt Nam chủ trì năm 2011.


TN
    Philippines sẽ điều quân tới gần nơi tranh chấp với Trung Quốc
Philippines sẽ điều quân tới gần nơi tranh chấp với Trung Quốc

Philippines đang có kế hoạch tái bố trí các đơn vị chính của Không quân và Hải quân tới căn cứ Subic ở phía Bắc Manila để có thể nhanh chóng tiếp cận các vùng biển tranh chấp với Trung Quốc trên Biển Biển Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN