Philippines trao quân đội quyền kiểm soát Cục Hải quan

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 28/10 đã ra quyết định trao cho quân đội quyền kiểm soát tạm thời Cục Hải quan nước này.

Chú thích ảnh
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: Reuters

Quyết định được đưa ra sau vụ bê bối liên quan đến hai tàu biển lớn chở hàng trái phép vượt qua cửa khẩu hải quan và cảng Manila.

Các quan chức Cục Hải quan Philippines sau khi chuyển giao quyền quản lý cho quân đội sẽ phải đến làm việc tại một địa điểm thuộc dinh Tổng thống.

Cục Hải quan Philippines trực thuộc Bộ Tài chính nước này và hiện có hơn 3.000 nhân viên. Hai tàu vận tải chở theo mặt hàng khả nghi là methamphetamine đã "qua mặt" hải quan Philippines trong năm 2017 và tháng 7 năm nay. Sau vụ việc, Tổng thống Duterte đã sa thải hai nhân vật mà ông từng tin tưởng bổ nhiệm đứng đầu Cục Hải quan.

Tổng thống Duterte khẳng định rằng hai nhân vật ông từng bổ nhiệm là những người trung thực nhưng họ đã không thể ngăn cản vụ bê bối bởi vấn nạn tham nhũng tồn tại trong thời gian dài ở Cục Hải quan quốc gia Đông Nam Á này.

Hà Linh/ Báo Tin tức
Đảo thiên đường Syria 'miễn nhiễm với nội chiến' đang chờ đón du khách
Đảo thiên đường Syria 'miễn nhiễm với nội chiến' đang chờ đón du khách

Tại đất nước Syria vốn chao đảo do chiến sự trong nhiều năm gần đây vẫn tồn tại một hòn đảo yên bình đẹp đến nao lòng và không chịu ảnh hưởng bởi súng đạn, được kỳ vọng là nơi sẽ “hút hồn” các du khách trong thời gian tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN