Philippines tăng cường máy bay, tàu vận tải cứu trợ thảm họa

Quân đội Philippines đang đề nghị trang bị thêm 2 máy bay C-130 để cải thiện khả năng tham gia vào các hoạt động cứu trợ thiên tai khẩn cấp.

Máy bay vận tải C-130.


“Chúng tôi đang yêu cầu trang bị thêm 2 chiếc máy bay vận tải C-130. Như các bạn đã biết, hiện quân đội Philippines chỉ có 3 chiếc máy bay loại này. Về mặt vận chuyển chiến lược, C-130 là rất quan trọng”, tướng Emmanuel Bautista, Tham mưu trưởng Các lực lượng Vũ trang Philippines nói với hãng AFP.

Máy bay C-130 hiện có của Không quân Philippines đã tham gia hiệu quả vào công tác cứu trợ những nạn nhân trong cơn bão Haiyan vừa qua tại nước này. Ngoài ra, Manila cũng đang có ý định mua thêm hai tàu vận tải chiến lược cho lực lượng Hải quân nhằm đáp ứng nhu cầu cứu trợ trong những tình huống khẩn cấp.

Tuy nhiên, ông Bautista không cho biết Philippines sẽ đầu tư ngân sách bao nhiêu để mua những chiếc máy bay và tàu vận tải trên.



CT (Theo THX)
LHQ tiếp tục giúp phục hồi Philippines hậu Haiyan
LHQ tiếp tục giúp phục hồi Philippines hậu Haiyan

Liên hợp quốc đã phát động chương trình “đổi công lấy tiền mặt” nhằm tuyển dụng khoảng 200.000 người dân địa phương trong 6 tháng tới để thực hiện công tác dọn dẹp vệ sinh sau bão.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN