Philippines sơ tán gần 10.000 người vì mưa bão gây ngập lụt nghiêm trọng

Ngày 20/12, giới chức Philippines cho biết ít nhất 8 người đã thiệt mạng và gần 10.000 người khác ở miền Đông Nam quốc gia này phải sơ tán do ảnh hưởng của mưa bão gây lụt lội nghiêm trọng.

Chú thích ảnh
Cảnh ngập lụt sau mưa bão tại Mindanao, Philippines ngày 18/12/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN

Bão kéo theo mưa lớn đã khiến nhiều làng mạc bị ngập lụt và phá hủy nhiều nhà cửa ở khu vực trên của Philippines trong những ngày gần đây. Một quan chức địa phương cho biết tại 14 thị trấn ở thung lũng Cagayan, phía Đông Bắc đảo chính Luzon, ngập lụt nghiêm trọng khiến gần 10.000 người phải sơ tán tới các trung tâm cứu trợ khẩn cấp.

Trong khi đó, mưa lớn và ngày càng dày do bão kết hợp với gió mùa Đông Bắc đã khiến mực nước tại đập Magat dâng lên mức cảnh báo, buộc nhà chức trách phải cân nhắc xả lũ, có nguy cơ gây ngập lụt tại khu vực xung quanh đập này.

Giới chức cho biết mưa lũ khiến ít nhất 6 người chết đuối tại 2 tỉnh ở đảo Mindanao, trong khi tỉnh Leyte ở miền Trung Philippines ghi nhận 2 người thiệt mạng vì lở đất. 

Mỗi năm, Philippines hứng chịu trung bình 20 cơn bão, gây thiệt hại về mùa màng, phá hủy nhiều nhà cửa và cơ sở hạ tầng. Trong vài tháng qua, ít nhất 148 người đã thiệt mạng và hàng trăm nghìn nhà bị phá hủy khi các cơn bão liên tiếp đổ bộ quốc gia này.

Lê Ánh (TTXVN)
Mưa bão gây thiệt hại nặng nề ở Mexico và Pháp
Mưa bão gây thiệt hại nặng nề ở Mexico và Pháp

Ngày 5/10, nhà chức trách Mexico cho biết ít nhất 6 người đã thiệt mạng và hàng nghìn người phải sơ tán do ảnh hưởng của cơn bão nhiệt đới Gamma gây lũ lụt và lở đất ở khu vực Tây Nam nước này cuối tuần qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN