Mưa bão gây thiệt hại nặng nề ở Mexico và Pháp

Ngày 5/10, nhà chức trách Mexico cho biết ít nhất 6 người đã thiệt mạng và hàng nghìn người phải sơ tán do ảnh hưởng của cơn bão nhiệt đới Gamma gây lũ lụt và lở đất ở khu vực Tây Nam nước này cuối tuần qua.

Theo lực lượng phòng vệ dân sự Mexico, trong số những nạn nhân thiệt mạng có 4 người - gồm 2 phụ nữ và 2 trẻ em ở bang Chiapas, bị chôn vùi do sạt lở đất. Hai nạn nhân còn lại ở bang Tabasco thiệt mạng do bị lũ cuốn. Bên cạnh đó, khoảng 3.600 người đã phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn và 600.000 người bị ảnh hưởng do mưa lũ. 

Giới chức Mexico đã thành lập 131 cơ sở tạm trú khẩn cấp dành cho những người phải đi sơ tán.

Trước đó cùng ngày, bão Gamma đã đổ bộ vào bán đảo Yucatan ở phía Bắc Mexico, gây mưa lớn và ngập lụt ở các bang Tabasco và Chiapas.

Chú thích ảnh
Một tuyến đường bị sạt lở do mưa lớn tại Roquebilliere, đông nam nước Pháp, ngày 3/10/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Cùng ngày, lực lượng cứu hộ Pháp thông báo đã tìm thấy thêm 3 thi thể nạn nhân bị lũ cuốn trôi do mưa lớn tiếp diễn ở khu vực Đông Nam nước này cuối tuần qua. Như vậy, số người thiệt mạng do mưa lũ ở Pháp hiện là 4 người và Italy 2 người. Con số này dự báo còn gia tăng do công tác tìm kiếm, cứu nạn vẫn đang diễn ra, trong khi ít nhất 8 người vẫn đang mất tích.

Đến nay, hàng trăm người đã phải sơ tán sau khi bão Alex đổ bộ miền Nam Pháp và miền Bắc Italy vào ngày 3/10, gây ra đợt mưa lớn, dẫn tới lũ lụt trên diện rộng. Nhiều ngôi làng tại khu vực biên giới hai nước đã bị cô lập do các tuyến đường và thông tin liên lạc bị cắt đứt. 

Người đứng đầu vùng Alps-Maritimes, ông Bernard Gonzalez, cho biết ưu tiên hàng đầu của vùng này là sơ tán người dân khỏi các khu vực bị cô lập trong nước lũ. Hiện khoảng 400 người đã được đưa đến nơi an toàn bằng máy bay trực thăng. Dự kiến, trong tuần tới, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ tới thị sát vùng này.

Chú thích ảnh
Người dân dọn dẹp sau những trận mưa lớn do ảnh hưởng của bão Alex tại Garessio, Piedmont, Italy, ngày 4/10/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại Italy, vùng Limone Piemonte và Roya Valley cũng đang chứng kiến lượng mưa lên đến hơn 600 mm trong chưa đầy 24 giờ qua, tương đương 50% lượng mưa trung bình hằng năm ghi nhận trong một ngày. Mưa bão khiến mạng lưới điện và viễn thông bị gián đoạn trên diện rộng. Hiện lực lượng cứu hộ đang tập trung tìm kiếm những người bị mất tích.

Văn Phong (TTXVN)
Hệ thống đê chắn lũ hàng tỷ euro lần đầu đi vào hoạt động ở Venice
Hệ thống đê chắn lũ hàng tỷ euro lần đầu đi vào hoạt động ở Venice

Ngày 3/10, thành phố Venice (Italy) lần đầu triển khai hệ thống đê cản lũ Mose sau khi các thông số dự báo thời tiết cho thấy bão kết hợp với triều cường có thể làm ngập thành phố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN