Philippines gia hạn lệnh cấm nhập cảnh 

Chính phủ Philippines ngày 16/4 thông báo sẽ gia hạn lệnh cấm nhập cảnh đối với người nước ngoài đến ngày 30/4 tới, trong bối cảnh số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 ở nước này vẫn đang ở mức cao.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Manila, Philippines, ngày 20/3/2021. Ảnh: THX/ TTXVN

Lệnh cấm bắt đầu được thực thi từ ngày 20/3 vừa qua và ban đầu dự kiến sẽ được dỡ bỏ vào ngày 21/4 tới. Tuy nhiên, Philippines đã quyết định kéo dài lệnh cấm thêm hơn 1 tuần khi quốc gia Đông Nam Á này ghi nhận trung bình khoảng 10.000 ca nhiễm mới/ngày trong tuần này.

Theo đó, người nước ngoài không được nhập cảnh Philippines, trừ một số trường hợp ngoại lệ như các nhà ngoại giao, nhân viên y tế, thủy thủ làm việc trên các tàu chở hàng, vợ hoặc chồng, con của công dân Philippines đi cùng với họ và một số trường hợp nhân đạo khác.

Theo ông Harry Roque, người phát ngôn của Tổng thống Philippines, lệnh cấm này không áp dụng với công dân nước ngoài có giấy miễn trừ do Bộ Ngoại giao Philippines cấp trước ngày 22/3.

Tính tới ngày 15/4, Philippines ghi nhận tổng cộng 904.285 ca mắc COVID-19, trong đó có 15.594 ca tử vong.

Cùng ngày, Chính phủ Ấn Độ thông báo những di tích, bảo tàng và đài tưởng niệm dưới sự quản lý của Cơ quan Khảo sát Khảo cổ Ấn Độ (ASI) sẽ đóng cửa cho đến ngày 15/5, trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 gia tăng ở quốc gia Nam Á này.

Trong một tuyên bố, ASI nêu rõ: "Do dịch COVID-19 đang hoành hành, chính phủ quyết định đóng cửa tất cả các đài tưởng niệm, di tích và nhà bảo tàng được bảo vệ, dưới sự quản lý của ASI, có hiệu lực ngay lập tức và kéo dài đến ngày 15/5/2021". 

Ấn Độ đang chứng kiến số ca mắc mới COVID-19 gia tăng. Bộ Y tế nước này ngày 16/4 thông báo nước này ghi nhận 217.353 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua. Đây là lần thứ 8 Ấn Độ ghi nhận số ca nhiễm mới hằng ngày cao kỷ lục trong vòng 9 ngày qua. Tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này hiện lên tới gần 14,3 triệu ca, chỉ sau Mỹ có hơn 31 triệu ca bệnh. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Ấn Độ cũng tăng 1.185 ca lên tới 174.308 ca.

Minh Châu  (TTXVN)
Philippines và Malaysia vẫn ghi nhận hàng nghìn ca mắc mới
Philippines và Malaysia vẫn ghi nhận hàng nghìn ca mắc mới

Ngày 14/4, Bộ Y tế Philippines (DOH) thông báo ghi nhận thêm 8.122 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca bệnh tại quốc gia Đông Nam Á này lên là 892.880.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN