Philippines: Báo động đỏ trước cơn bão Wukong

Sáng 25/12, Hội đồng quốc gia quản lý và giảm thiểu nguy cơ thiên tai Philippines (NDRRMC) đã ban bố tình trạng báo động đỏ tại một số vùng ở khu vực miền Trung và miền Nam nước này, trong khi cơn bão nhiệt đới mang tên Wukong đang đến gần.

Theo cơ quan trên, người dân sống tại các vùng thấp và vùng núi đã được cảnh báo chuẩn bị đối phó với lũ quét và lở đất do ảnh hưởng của bão.


Đường đi của bão Wukong theo dự báo của Cơ quan khí tượng Nhật Bản. Nguồn: Internet.


Các thuyền đánh cá và các tàu biển nhỏ được cảnh báo không ra biển ở các vùng ngoài khơi đảo Luzon và vùng bờ biển phía Đông các đảo Visayas và Mindanao.

Vào lúc 2 giờ chiều (giờ địa phương), tâm của cơn bão Wukong ở cách phía Đông đảo Guiuan, thuộc tỉnh Đông Samar, miền Trung Philippines, khoảng 130 km.

Cơn bão đang tiếp tục di chuyển về bờ biển phía Đông Philippines với sức gió ở gần tâm bão lúc 11 giờ sáng (giờ địa phương) là 65 km/h, giật là 80 km/h và có xu hướng mạnh lên.


TTXVN/ Tin tức
Bão gần biển Đông
Bão gần biển Đông

Sáng 25/12, một áp thấp nhiệt đới cuối mùa hình thành ở phía Đông Nam Philippines, đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Wukong. Cơn bão này sẽ vào biển Đông sau 1-2 ngày nữa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN