Philíppin cảnh báo đợt lũ lụt mới

Chính phủ Philíppin ngày 26/12 cảnh báo khu vực vừa gánh chịu cơn bão Washi ở miền Nam nước này cần có các biện pháp đề phòng, vì đang có dấu hiệu hình thành một cơn bão nhiệt đới gây mưa to bất thường ở đảo Mindanao.

Theo báo cáo của Hội đồng kiểm soát và giảm nguy cơ thảm họa quốc gia Philíppin công bố cùng ngày, cơn bão Washi gây lũ quét và lở đất ở các vùng ven sông và duyên hải miền Nam Philíppin đã làm 1.236 người thiệt mạng, 1.000 người mất tích và hơn 60.000 người mất nhà ở.


Cảnh tàn phá ở thành phố Iligan, đảo Mindanao ngày 17/12 sau khi cơn bão Washi tràn qua. Ảnh: AFP/TTXVN


Báo cáo nêu rõ bão Washi đổ lên đảo Minđanao ngày 17/12 đã cuốn trôi ra biển nhiều nhà lều có nhiều người đang ngủ, đồng thời làm nước sông lên cao và bùn trôi từ trên núi xuống các khu vực dân cư sinh sống, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

TTXVN/Tin Tức

LHQ kêu gọi hỗ trợ Philíppin khắc phục hậu quả bão Washi
LHQ kêu gọi hỗ trợ Philíppin khắc phục hậu quả bão Washi

Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách vấn đề nhân đạo, bà Valerie Amos, ngày 22/12 đã kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ Philíppin khắc phục hậu quả của cơn bão Washi đã làm gần 1.000 người thiệt mạng và mất tích, khoảng nửa triệu người đang trong hoàn cảnh khó khăn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN