Phiến quân tấn công, gây mất điện khắp Syria

Bộ trưởng Điện lực Syria Emad Khamis ngày 23/10 cho biết, quân nổi dậy Syria đã tấn công vào tuyến đường ống dẫn khí ở ngoại ô thủ đô Damascus, gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng.

Đám cháy gần nhà máy điện ở ngoại ô Damascus. Ảnh: Skynews



Cuộc tấn công quy mô lớn này nhằm vào tuyến đường ống cung cấp khí đốt cho một nhà máy điện ở miền nam. Tại hiện trường, nhiều nhân chứng cho biết có một đám cháy lớn bốc cao gần sân bay quốc tế Damascus, cách không xa nhà máy điện trên.

Việc gián đoạn nguồn cung năng lượng đã gây ra tình trạng mất điện ở nhiều vùng trên cả nước, trong đó có thủ đô Damascus, thành phố Aleppo ở miền bắc và thành phố Homs ở miền trung. Đây là lần thứ hai trong vòng một tháng qua phiến quân tấn công hệ thống điện. Hồi tháng 9, một mạng đường dây cao thế cũng bị quân nổi dậy phá hủy.

Giám đốc Tổ chức theo dõi nhân quyền Syria (SOHR), có trụ sở tại Anh, Rami Abdel Rahman nhìn nhận, “có vẻ như chiến dịch tấn công quy mô lớn này đã được lập kế hoạch từ trước”. Cũng theo SOHR, cùng ngày quân nổi dậy mở một cuộc tấn công lớn tại Homs nhằm chiếm “các kho vũ khí lớn” tại đây và đã đẩy lui quân đội chính phủ khỏi nhiều địa điểm gần đó. Phiến quân cũng nã pháo vào hai quảng trường lớn ở Thủ đô Damascus là Baramkeh và Umayyad, làm nhiều người bị thương. Được biết, ngay sát quảng trường Umayyad là trụ sở của nhiều cơ quan chính phủ, quân đội và lực lượng an ninh Syria.


HT (Sky News, Dailystar)

Syria siết chặt bao vây phiến quân tại Damascus
Syria siết chặt bao vây phiến quân tại Damascus

Quân đội Syria tiếp tục thắt chặt vòng vây tấn công lực lượng nổi dậy do nước ngoài hậu thuẫn tại khu vực nông thôn al- Muqaddimah, Damascus, kênh truyền hình PressTV ngày 23/10 cho biết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN