Phiến quân Somalia đánh bom đẫm máu phái đoàn LHQ

Cảnh sát Somalia cho biết ngày 13/2, 7 người đã thiệt mạng và nhiều người bị thương trong một vụ đánh bom gần lối vào sân bay quốc tế được canh phòng nghiêm ngặt ở thủ đô Mogadishu, nơi tập trung nhiều nhà ngoại giao nước ngoài.

Sĩ quan cảnh sát Abdikadir Ahmed cho hay: "Một chiếc xe chất đầy chất nổ đã được kích nổ từ xa trước một quán trà bên ngoài sân bay. Hiện chúng tôi xác nhận đã có 7 người thiệt mạng và 15 người bị thương".

Trong khi đó, phát ngôn viên về hoạt động quân sự của lực lượng phiến quân Shebab (al Shabaab), Abdiasis Abu Musab đã nhận tiến hành vụ đánh bom trên. Musab cho biết nhóm Shebab đã tấn công một phái đoàn của Liên hợp quốc và "3 người da trắng của LHQ" cùng 13 binh sĩ Somalia bảo vệ họ đã thiệt mạng.



TN
(theo Reuters)
Phiến quân Syria đang đe dọa trực tiếp an ninh nước Mỹ
Phiến quân Syria đang đe dọa trực tiếp an ninh nước Mỹ

Chỉ có một kịch bản có thể thay đổi lập trường của Washington: phiến quân Syria bằng cách nào đó thực hiện một cuộc tấn công nước Mỹ. Cho đến khi điều đó xảy ra, không có mức độ tàn sát ở Syria, Ai Cập, hay Trung Đông có thể thay đổi tính toán chính trị của Washington.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN