Phe đối lập Thái Lan tuyên bố tự điều hành đất nước

Tình hình Thái Lan chưa có dấu hiệu lắng dịu, sau khi Thủ tướng Yingluck Shinawatra tuyên bố giải tán Quốc hội và tiến hành bầu cử sớm, liền sau đó là chỉ dụ của Nhà vua đồng ý với đề xuất này.

Những người biểu tình tại khu vực tòa nhà chính phủ ở Bangkok ngày 9/12. Ảnh: AFP/TTXVN


Tối ngày 9/12, các thủ lĩnh phe đối lập nhấn mạnh, quyết định giải tán Quốc hội là không đủ và biểu tình chỉ chấm dứt khi “chế độ Thaksin” bị nhổ tận gốc. Những người này phản đối cuộc tổng tuyển cử dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 2/2/2014, nhưng cho biết sẽ chấp nhận một kì bầu cử khác sau khi Thái Lan tiến hành các bước cải cách quan trọng, đặc biệt là việc áp dụng “một hệ thống bầu cử tự do” và cải tổ toàn diện lực lượng cảnh sát quốc gia. Theo ông Suthep Thaugsuban, thủ lĩnh lực lượng biểu tình, một tiến trình như vậy sẽ phải mất khoảng 15 tháng.

Viện dẫn Điều 3 trong Hiến pháp, ông Suthep tuyên bố phe đối lập có quyền nắm lại quyền lực đại diện nhân dân ở chính phủ và Quốc hội - 2 thiết chế mà ông cho là hiện không còn hợp pháp. Ông Suthep ra hạn cho Thủ tướng Yingluck và nội các có 24 giờ để từ chức, mở đường cho một “hội đồng nhân dân” lên nắm quyền.

Người đứng đầu phe đối lập cũng kêu gọi người ủng hộ tiếp tục biểu tình thêm 3 ngày nữa. Phát biểu trước đám đông, ông Suthep nói: “Từ thời điểm này, chúng ta sẽ tự điều hành đất nước và thiết lập hội đồng nhân dân, chính phủ nhân dân”. Ông Suthep nhìn nhận, quyết định giải tán Quốc hội chỉ là một thủ thuật chính trị để bà Yingluck trở lại nắm quyền sau cuộc bầu cử tới.


HT (Bangkok Post)

Mỹ ủng hộ các thể chế dân chủ và tiến trình dân chủ tại Thái Lan
Mỹ ủng hộ các thể chế dân chủ và tiến trình dân chủ tại Thái Lan

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington ủng hộ mạnh mẽ các thể chế dân chủ và tiến trình dân chủ tại Thái Lan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN