Thái Lan sẽ tổ chức tổng tuyển cử ngày 2/2/2014

Phát ngôn viên chính phủ Thái Lan Teerat Ratanasevi cho biết trong cuộc họp ngày 9/12, nội các nước này đã quyết định sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 2/2/2014.

Người biểu tình tuần hành về phía tòa nhà chính phủ ở Bangkok ngày 9/12. Ảnh: AFP/TTXVN


Thông báo trên được đưa ra sau khi Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra tuyên bố sẽ giải tán hạ viện và kêu gọi tổ chức bầu cử sớm trong nỗ lực nhằm làm dịu cuộc khủng hoảng chính trị sâu sắc ở nước này, giữa lúc 100.000 người biểu tình thề lật đổ chính phủ đã tuần hành qua các con phố ở thủ đô Bangkok trong “cuộc đọ sức cuối cùng”.

Cùng ngày, thủ lĩnh Đảng Puea Thai, nguyên là đảng cầm quyền ở Thái Lan, ông Charupong Ruangsuwan, khẳng định đảng của ông sẵn sàng tham gia cuộc tổng tuyển cử sắp tới. Puea Thai sẽ tiến hành một cuộc họp để thảo luận các vấn đề chi tiết. Ông Charupong cho biết thêm tất cả các đối tác trong liên minh trước đây sẽ tiếp tục làm việc với Đảng Pheu Thai.

Theo hiến pháp Thái Lan, chính phủ hiện nay sẽ tiếp tục gánh vác các trách nhiệm với tư cách là chính phủ lâm thời.


TN (theo AP/THX)
Bà Yingluck sẽ vẫn ra tranh cử
Bà Yingluck sẽ vẫn ra tranh cử

Đảng Puea Thai (Vì nước Thái) cho biết Thủ tướng Yingluck Shinawatra sẽ tham gia tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới, sau khi bà tuyên bố giải tán quốc hội vào sáng cùng ngày.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN