Phe "áo đỏ" lại biểu tình tại thủ đô Băngcốc

Phe "áo đỏ" chống chính phủ tại Thái Lan, do Mặt trận Thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD) đứng đầu, chiều 13/2 đã tụ tập trước Tòa án Hình sự tại thủ đô Băngcốc yêu cầu chính quyền trả tự do cho các nhân vật chủ chốt và thành viên lực lượng này.

Một số nhân vật cấp cao và thành viên UDD đã bị bắt giữ với cáo buộc thực hiện các hành vi khủng bố sau chiến dịch biểu tình kéo dài nhiều tuần lễ của phe "áo đỏ" tại thủ đô hồi tháng 5/2010. Tòa án Hình sự Thái Lan đã bác yêu cầu được bảo lãnh của những đối tượng này.

Khoảng 15.000 người biểu tình "áo đỏ" đã di chuyển tới Tượng đài Dân chủ ở trung tâm thủ đô Băngcốc. Lực lượng cảnh sát gồm 5.000 người đã được tăng cường tại khu vực để đảm bảo an ninh. Cảnh sát tuyên bố sẽ ngăn chặn mọi nguy cơ xảy ra xô xát giữa UDD với những người biểu tình "áo vàng" thuộc Liên minh Nhân dân vì Dân chủ (PAD). Lực lượng này đã chiếm giữ các đường phố quanh Tòa nhà Chính phủ từ ngày 25/1, yêu cầu chính phủ của Thủ tướng Abhisit Vejjajiva từ chức vì không giải quyết được vấn đề tranh chấp biên giới với Campuchia. UDD cho biết những người biểu tình tại Tượng đài Dân chủ sẽ giải tán vào lúc nửa đêm.

Liên quan tới an ninh tại các tỉnh miền nam, ngày 13/2, tại Yal, một thành phố lớn của một trong ba tỉnh miền nam Thái Lan giáp giới Malaixia, đã xảy ra một vụ đánh bom xe. Theo thông tin ban đầu từ cảnh sát, vụ đánh bom khiến 18 người bị thương, trong đó có 4 binh lính.

TTG

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN